BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra quân làm công tác dân vận đợt II.2019 

Cập nhật ngày: 19/11/2019 - 14:14

BTNO - Ngày 18.11, Ban chỉ đạo liên ngành làm công tác vận động quần chúng các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Hòa Thành, Châu Thành, Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh đã đồng loạt ra quân làm công tác dân vận đợt II.2019.

* Tại Châu Thành, Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện chọn xã Phước Vinh làm điểm tổ chức ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm 2019. Đến dự lễ ra quân có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sư đoàn 5 và các thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sĩ tham gia công tác dân vận tại xã Phước Vinh.

Đợt 2 công tác dân vận, huyện Châu Thành có 250 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 5 về tham gia công tác tại xã Phước Vinh. Riêng Đại đội BB40 huyện Châu Thành phối hợp làm công tác dân vận tại xã Thành Long.

Trong thời gian 15 ngày làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ sẽ giúp nhân dân lao động sản xuất; xây và sửa chữa nhà ở; nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm và một số việc làm có ý nghĩa khác.

Vân động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tích cực hỗ trợ, tham gia chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm và tặng quà cho các đối tượng, gia đình chính sách… Bên cạnh đó trong đợt ra quân làm công tác dân vận còn thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn…

Ngay sau buổi lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 5 và nhân dân tham gia sửa chữa, nâng cấp và phát quang các tuyến đường trong ấp 3, xã Phước Vinh.

Thiện Nhân

* Tại Tân Biên, huyện chọn xã Tân Bình làm điểm tổ chức ra quân, với sự tham gia của gần 100 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 105 huyện Tân Biên và Đồn biên phòng 833, 831, VQG Lò Gò- Xa Mát.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vi cùng cán bộ, nhân dân xã Tân Bình ra quân làm công tác dân vận đợt II.2019.

Trong đợt làm công tác dân vận lần này, Đại đội 105 Tân Biên và Đồn biên phòng 833, 831, VQG Lò Gò- Xa Mát cùng với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới; phát quang, làm vệ sinh các khu công sở; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu ở dân cư; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sự hiểu biết và tình cảm đoàn kết gắn bó giữa quân với dân ở địa phương.

Đợt công tác dân vận lần này, các xã, thị trấn trong huyện, các đơn vị bộ đội biên phòng làm công tác dân vận tại địa phương nơi đóng quân được tổ chức từ nay đến ngày 2.12.2019.

Đức Thịnh

* Đến dự lễ ra quân công tác dân vận tại xã Tân Hà (huyện Tân Châu) có ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Cao Văn Vĩnh- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.

Phát quang vệ sinh môi trường khu vực trung tâm xã Tân Hà.

Trong thời gian 15 ngày diễn ra công tác dân vận, 250 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 4 thuộc Sư đoàn 5 phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà và các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị địa phương vững mạnh; củng cố quốc phòng an ninh; phối hợp xây tặng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu kết nghĩa giữa địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang; giúp dân lao động sản xuất, tham gia chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, hành lang an toàn giao thông trong khu dân cư, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết; thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo…

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương đã tổ chức phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường các khu vực công cộng như UBND xã, văn phòng ấp, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã…

Công Điều

* Tham dự lễ ra quân tại xã điểm Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng) có ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Hồ Văn Hồng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng.

Các lực lượng phát quang, dặm vá tuyến đường trong ấp Lộc Chánh, xã Lộc Hưng.

Ngay sau lễ ra quân, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội BB54 đã phối hợp cùng lực lượng Dân quân thường trực, Công an xã, đoàn viên, thanh niên và nhân dân ấp Lộc Chánh, xã Lộc Hưng tổ chức nâng cấp, dặm vá, phát quang 1.500m đường giao thông nông thôn trong ấp.

Theo kế hoạch, trong đợt 2 này, ngoài xã Lộc Hưng, các xã Gia Lộc, Bình Thạnh cũng được huyện chọn làm điểm tổ chức ra quân và có lực lượng vũ trang về tham gia làm công tác dân vận.

Các ngày còn lại, các lực lượng làm công tác dân vận sẽ tổ chức tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công; xây dựng nhà Đại đoàn kết; phụ giúp nhân dân sửa chữa nhà, thu hoạch hoa màu; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Việt Khánh

* Trong đợt ra quân làm công tác dân vận lần II năm nay, ngoài cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh), còn có sự tham gia giúp sức của 121 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Công an Thành phố, Trường Quân sự tỉnh và 50 cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.

Quang cảnh buổi lễ ra quân.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng cùng tiến hành phát quang, đào đắp tuyến đường Trường Chinh (đường Y) thuộc khu phố Ninh Đức và Ninh Lợi, với chiều dài tuyến đường 1.500m.

Theo kế hoạch của thành phố, hoạt động ra quân làm công tác dân vận năm nay diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 18.11 – 2.12 với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân, nhất là xây dựng “Nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”; phát quang đào đắp các tuyến đường bị hư hỏng; xây tặng, sửa chữa nhà đại đoạn kết, giúp nhân dân lao động, sản xuất; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa kiểng trên các tuyến đường; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở địa phương...

Huy Hoàng

* Đồng loạt 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa Thành cũng đã ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt 2.2019, trong đó xã Hiệp Tân được huyện chọn là đơn vị điểm.

Theo đó, trong thời gian này, các ban, ngành cùng tổ chức đoàn thể của xã Hiệp Tân tổ chức các buổi tuyên truyền về pháp luật, về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tham gia thu dọn vệ sinh các khu vực công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp,…

Tặng 20 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, vận động xây tặng 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn; tổ chức tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, do bà Lâm Thị Tuyết (ngụ ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc) hỗ trợ. Dịp này, Ban Cai quản họ Đạo ấp Hiệp Long trao tặng 1 phần quà cho Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng xã Hiệp Tân.

Sau lễ phát động, các lực lượng tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại hẻm số 2 đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp Hòa và 2 bên đường trước trụ sở khối vận xã.

Võ Liêm

* 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu cũng đã tổ chức lễ ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt II.2019. 

Cán bộ, nhân dân xã Suối Đá và nhân dân tham gia phát quang đường giao thông nông thôn.

Theo kế hoạch, trong thời gian 15 ngày ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm nay, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận huyện Dương Minh Châu và các xã, thị trấn sẽ phối hợp với lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương, như phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chung tay vì người nghèo...

Ngoài ra, các lực lượng còn tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, sửa chữa nhà cho hộ nghèo; vận động nhân dân đăng ký thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; phát quang, sửa chữa, dặm vá, nâng cấp 39 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 4.500 mét; thực hiện 2 công trình Thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 2.000 mét...

Hiền Âu