Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
"Rừng” trụ điện
Thứ sáu: 08:52 ngày 28/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khoảng 8 năm qua, trên địa bàn ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu tồn tại một đoạn đường dây điện khá rối ren, nguy hiểm.

Nhiều người dân sử dụng điện rất muốn khắc phục để bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất nông nghiệp nhưng cứ chần chừ, không dám làm vì sợ bị điện giật. Qua thời gian, trụ điện và dây dẫn tại đây ngày càng trở nên chồng chất, lộn xộn.

"Rừng" trụ điện trên địa bàn ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu tồn tại nhiều năm nay.

Theo quan sát của chúng tôi vào ngày 26.3.2025, đoạn đường dây điện nêu trên nằm liền kề bên một con đường đất đỏ nội đồng, trong khu vực đất nông nghiệp trồng cây mãng cầu. Chỉ với khoảng 120m đoạn đường dây điện nhưng có đến hàng chục trụ điện lớn, nhỏ, cao, thấp, vuông, tròn, xiêu vẹo. Một số trụ điện cũ có chiều hướng ngã ra mặt đường giao thông.

Người dân phải cột những đường dây điện lòng thòng để có lối vào vườn mãng cầu.

Dây dẫn điện thì lớp cũ, lớp mới đan xen, thẳng, chùng, nhiều mối nối quấn băng keo cách điện sơ sài để lộ phần lõi. Thậm chí, có không ít đoạn dây dẫn điện thòng chạm mặt đất hoặc đan xen trong các vạt cỏ bên đường, trong khi béc phun nước tưới mãng cầu gây ướt và đọng vũng tại những chỗ đó, nguy cơ xảy ra tai nạn điện là rất cao.

Nhiều trụ điện rối ren, nguy hiểm.

Ông Mai Văn Sửu, người dân có vườn mãng cầu giáp với đoạn đường dây điện cho hay, hơn 20 năm trước, khi ông sang nhượng lại phần đất này, tại cạnh đất giáp đường đã có một hàng trụ điện. Về sau, do ngày càng có nhiều người dân dùng điện để bơm nước tưới mãng cầu nên dây dẫn và trụ điện phát sinh nhiều hơn. Với tình trạng dây điện chằng chịt, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn. Mới đây, điện bị chập xảy ra sự cố cháy nổ.

Ông Sửu kể tiếp, sau sự cố trên, một số hộ dân có điều kiện đã bàn bạc và thống nhất hùn tiền lắp đặt dây dẫn mới và trụ cao hơn để phục vụ sản xuất. Trong khi, vẫn còn nhiều người dân khác rất muốn thay mới đường dây, trụ được gọn gàng hơn để bảo đảm an toàn nhưng không dám làm.

Có trụ điện đã ngã.

Lý do theo ông Sửu là mọi người sợ bị điện giật vì không có chuyên môn và phương tiện chuyên dùng để thi công. Mặt khác, người dân cũng lo lắng về việc tự lắp đặt hệ thống trụ và dây dẫn với số lượng lớn như vậy nhưng không bảo đảm về mặt kỹ thuật sẽ dễ xảy ra sự cố về sau. Thế nên, những người dân này rất mong được Điện lực Tân Châu hỗ trợ về mặt kỹ thuật và thi công an toàn điện.

Không ít đoạn dây dẫn điện thòng xuống mặt đất.

Liên quan vấn đề này, đại diện Điện lực Tân Châu cho biết, qua kiểm tra hiện trạng lưới điện đang đề cập, đây là khu vực trạm biến áp 75kVA Tân Trung 13, trụ 254/23 nhánh rẽ 12,7kV Tân Trung 2 tuyến 477TH, đường dây hạ áp thuộc tài sản Điện lực đến trụ 254/23/1 tuyến 477TH.

Phần đường dây hạ áp thuộc phần sau công tơ của các khách hàng trong khu vực nêu trên, được người dân đầu tư để phục vụ tưới tiêu; hiện có dây dẫn bị võng thấp, nhiều mối nối, nhiều dây bị bong tróc lớp cách điện không bảo đảm an toàn, không đủ độ cao theo quy định.

Nhiều mối nối quấn băng keo cách điện sơ sài, để lộ phần lõi.

Điện lực Tân Châu đề nghị các khách hàng sử dụng điện trong khu vực nêu trên phải nhanh chóng khắc phục đường dây phần sau công tơ bảo đảm an toàn trước ngày 30.4.2025, để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố về điện cho người dân.

Đường dây hạ áp sau khắc phục phải bảo đảm đúng theo các quy định liên quan về kỹ thuật điện nông thôn, quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp, hành lang an toàn điện... Nếu các khách hàng không khắc phục đường dây hạ áp thuộc tài sản của mình theo các quy định về an toàn điện, Điện lực Tân Châu sẽ thực hiện ngừng cung cấp điện cho quý khách hàng theo quy định của pháp luật.

Người dân địa phương bày tỏ mong muốn khắc phục tình trạng dây điện lòng thòng hiện tại, để bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Theo Điện lực huyện Tân Châu thống kê, hiện có 34 khách hàng sử dụng điện tại đường dây hạ áp này. Ông Nguyễn Duy Tân, Phó phụ trách Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (Điện lực Tân Châu) cho biết, các hộ dân nên chủ động liên hệ Điện lực Tân Châu để trình bày thống nhất về nguyện vọng cần được hỗ trợ, nhằm có hướng xử lý theo quy định.

Quốc Sơn - Đại Dương

Tin cùng chuyên mục