Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật trong lực lượng vũ trang 

Cập nhật ngày: 14/03/2018 - 20:04

BTNO - Chiều 13.3, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Thành phố.

Năm 2018, thành phố Tây Ninh là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong toàn quân. Đến dự có đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Những năm qua, công tác giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT Thành phố ngày càng vững chắc. Cấp uỷ, chỉ huy từ Thành phố đến phường, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, có nội dung, biện pháp phù hợp với từng đối tượng đạt hiệu quả tốt.

Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong công tác, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và địa phương. Nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố.

Cấp ủy, chỉ huy từ Thành phố đến phường, xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống; đầu tư xây dựng củng cố các thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thông báo thời sự, học chuyên đề, đọc báo, xem tivi.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật được LLVT Thành phố thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực thông tin, nền nếp chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện đồng bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tài liệu, văn hóa xấu, độc hại xâm nhập vào đơn vị. Tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trên địa bàn Thành phố luôn ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao.

Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh phát biểu nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục chỉ đạo, tăng cường đôn đốc kiểm tra, tìm hiểu tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm sinh hoạt ngày pháp luật; cán bộ, chiến sĩ phải làm gương, không che giấu khuyết điểm...

Dịp này, Ban CHQS Thành phố Tây Ninh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT Thành phố.

Phương Ngân


 
Liên kết hữu ích