BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174:

Sách là người bạn không thể thiếu của mỗi chiến sĩ 

Cập nhật ngày: 21/09/2018 - 15:17

BTNO - Ngày 20.9, Trung đoàn 174 (đơn vị làm điểm) đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284 ngày 24.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam (2014 – 2018).

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy trung đoàn thực hiện hiệu quả ngày sách Việt Nam gắn với phát động phong trào đọc sách trong đơn vị.

Hàng năm, tổ chức “Ngày hội sách” trưng bày, giới thiệu và sắp xếp sách nghệ thuật, chủ yếu là sách có chủ đề về Đảng, Bác Hồ, văn học, pháp luật, truyền thống LLVT và truyền thống đơn vị… phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 tham gia đọc sách tại phòng Hồ Chí Minh.

Trung đoàn cũng tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp giới thiệu, tuyên truyền sách mới, tác phẩm mới, tập trung những sách có nội dung liên quan đến quân đội, hậu phương quân đội.

Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc sách tại phòng Hồ Chí Minh vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, đồng thời tạo điều kiện cho mọi quân nhân trong đơn vị mượn sách báo tranh thủ đọc để nâng cao hiểu biết, hoàn thiện nhân cách quân nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 174 tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giao lưu với nhân chứng lịch sử, các nhà văn, nhà thơ.

Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, Câu lạc bộ thơ Tân Châu giao lưu văn hóa văn nghệ, ngâm thơ, giới thiệu sách mới được 4 lần với 1.526 lượt người tham dự. Phối hợp với Thư viện Tây Ninh và Thư viện Bộ CHQS tỉnh luân chuyển bổ sung sách, báo, tư liệu với 4.340 đầu sách.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức thực hiện tốt mô hình “mỗi tuần một cuốn sách hay” trong đơn vị. Từng cơ quan, đơn vị trong trung đoàn thực hiện chế độ đọc báo hàng ngày để kịp thời truyền tải những thông tin nổi bật đến cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh chính trị, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội.

5 năm qua, đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn nhiều năm được Bộ tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh Tây Ninh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Dịp này, Ban chỉ huy Trung đoàn 174 đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam.

Quang Huy