Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân năm 2022 

Cập nhật ngày: 15/02/2022 - 17:58

BTNO - Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2022 được Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ vào sáng hôm nay 16.2.

Nhân viên y tế huyện Dương Minh Châu xét nghiệm  HIV, ma túy đối với những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Năm nay, Tây Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 1.865 công dân, trong đó nghĩa vụ quân sự 1.550 chỉ tiêu và nghĩa vụ công an 315 chỉ tiêu. So với năm 2021, tăng 41 chỉ tiêu.

Hội đồng NVQS các cấp triển triển khai tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tích cực nắm địa bàn, tình hình tư tưởng thanh niên nhập ngũ, sẵn sàng giải đáp vướng mắc của thanh niên và gia đình thanh niên nhập ngũ.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố, ấp tổ chức gặp gỡ, giúp đỡ, động viên thanh niên thu xếp công việc gia đình. Nhờ làm chặt chẽ các khâu, các bước nên số lượng thanh niên trúng tuyển đạt tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa năm nay cao hơn năm 2021. Cùng với việc chú trọng kiểm tra sức khỏe, Hội đồng NVQS tỉnh còn chỉ đạo các địa phương kiểm tra, xác nhận về đạo đức, lối sống của thanh niên nhập ngũ.

Em Phạm Ngọc Hải, đảng viên trẻ là lực lượng Dân quân thường trực xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đảng viên trẻ viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.

Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân chặt chẽ, đúng quy trình, đạt chất lượng, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định; phối hợp với công an và các ngành liên quan phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; quan tâm tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có ngành nghề chuyên môn phù hợp với nhu cầu sử dụng của quân đội, công an.

Thượng tá Trần Văn Toàn- Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Châu cho biết: “Những năm gần đây, huyện Tân Châu luôn làm tốt công tác nắm nguồn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS đến từng thanh niên trong độ tuổi; phát huy vai trò của xứ đạo, giáo phận, giáo họ để vận động thanh niên thực hiện NVQS thông qua tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt.

Điều đáng nói là công tác tuyển quân của các địa phương luôn bảo đảm công bằng, dân chủ nên nhận được sự đồng thuận cao. Đây chính là yếu tố tiên quyết để công tác tuyển quân được thực hiện nghiêm, tuyển chọn được những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ”. Năm nay, huyện Tân Châu có 160 tân binh nhận nhiệm vụ tại Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn Vệ binh 180. Về chất lượng thanh niên trúng tuyển đáp ứng yêu cầu cao về chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. 

Năm nay, tỉnh chọn Thành phố làm điểm hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” và lễ giao, nhận quân tại Khu căn cứ lịch sử kháng chiến thành phố, ấp Giồng Cà, xã Bình Minh. Thành phố có 200 thanh niên ưu tú nhập ngũ, bàn giao cho 3 đầu mối đơn vị. Trong số thanh niên nhập ngũ có 7 đảng viên; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp 45 thanh niên và 80% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ tiễn quân nhân nhập ngũ năm 2022.

Các địa phương trong thành phố tổ chức tặng quà cho 100% thanh niên nhập ngũ, gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, góp phần động viên các thanh niên nhập ngũ yên tâm, phấn khởi, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đợt giao quân năm nay diễn ra giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người nhà và tân binh; tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn.

Các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình di biến động số công dân đã nhận lệnh, nhận quân trang; kịp thời xử trí các tình huống phát sinh. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị nhận quân đặc biệt các đơn vị đóng quân ở các khu vực có dịch bị giãn cách xã hội.

Kịp thời tổng hợp báo cáo Quân khu, Bộ để có phương án điều chỉnh theo quy định. Cùng với đó, các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để bảo đảm tốt nhất cho ngày hội giao quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Hà