BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sáng nay (19.5), cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Nha Trang – Cam Lâm chính thức đưa vào khai thác 

Cập nhật ngày: 19/05/2023 - 10:08

Sáng 19.5, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Nha Trang – Cam Lâm 2 dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020 chính thức đưa vào khai thác.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ban quản lý dự án, ban quản lý đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

Đối với 2 dự án thành phần đoạn Mai Sơn – Quốc Lộ, Phan Thiết – Dầu Giây, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành các hạng mục còn lại trước ngày 30/6, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông.

Các dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, cầu Mỹ Thuận 2 và dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ dự kiến hoàn thành vào quý III và IV/2023.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, ngoài dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang đáp ứng yêu cầu tiến độ, 3 dự án Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Mỹ Thuận – Cần Thơ khối lượng công việc còn lại rất lớn, đặc biệt nhiều đoạn xử lý nền đất yếu chưa đỡ tải.

Sáng nay 19/5, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Nha Trang – Cam Lâm chính thức được đưa vào khai thác.êm 2 cao tốc chính thức được đưa vào khai thác

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 101 km.

 

Do vậy, yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu, các đơn vị tư vấn huy động đủ nguồn lực tài chính, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đảy nhanh tiến độ thi công bù lại tiến độ đã chậm, nghiên cứu đưa ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình.

2 dự án thành phần Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt có kế hoạch hoàn thành vào năm 2024. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là 2 tuyến quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ nối thông tuyến cao tốc từ Hà Nội đến TP. Vinh (Nghệ An) và từ tỉnh Khánh Hoà đến TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khối lượng còn lại lớn, tiến độ đang chậm hơn so với kế hoạch. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (đặc biệt là dự án Diễn Châu – Bãi Vọt) tăng cường năng lực quản lý điều hành, chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, bổ sung các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm soát tiến độ thực hiện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đối với từng gói thầu, từng nhà thầu, từng mũi thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Nguồn congthuong.vn