BAOTAYNINH.VN trên Google News

Say rượu giết em rể, lãnh án 18 năm tù 

Cập nhật ngày: 26/04/2017 - 08:23

BTNO - Ngày 25.4, tại Hoà Thành, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hòa (sinh năm 1975, ngụ Hòa Thành) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Thanh Hoà tại phiên toà.

Theo cáo trạng, Hòa là đối tượng thường uống rượu say rồi quậy phá người thân lối xóm. Khoảng 20 giờ ngày 16.11.2016, sau khi uống hết 2 xị rượu, Hòa đi về nhà thấy cha ruột là ông Trần Thanh Giao cùng vợ chồng cô ruột Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thành Ất và em rể Trần Minh Trung đang ngồi tại hiên nhà để thử thùng loa ông Giao mới mua. Hòa chê thùng loa là đồ rẻ tiền nên xảy ra gây gổ với anh Trung.

Sau đó, Hòa bỏ ra bên hông nhà, xuống phía sau và chửi Trung, bị Trung dùng thùng nhựa đánh 1 cái vào đầu nhưng không gây thương tích. Lúc này, Hòa liền chụp lấy cây dao gần đó đâm anh Trung một nhát xuyên thấu ngực trái, tử vong.

Sau khi gây án, Hòa cầm dao bỏ đi, dùng tay bẻ cong lưỡi dao vứt vào lề đường rồi đến nhà người quen ở ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành ngủ. Đến 9 giờ 40 phút ngày 17.11.2016, Hòa bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Phương Tân