Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ nâng công suất Tân Sơn Nhất lên 40-50 triệu khách/năm

Cập nhật ngày: 29/12/2016 - 11:07

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ GTVT phối hợp với Bộ Quốc phòng và UBND TP.HCM sớm thực hiện quy hoạch tổng thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất lên công suất 40-50 triệu khách.

Phát biểu tại hội nghị với các địa phương sáng 29/12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) rà soát lại tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không của Việt Nam khi đa số các sân bay đã quá tải.

Phó thủ tướng lưu ý sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải nặng, lượng hành khách tăng vượt gần 30% so với công suất thiết kế, tuyến giao thông duy nhất vào sân bay luôn ùn tắc.


Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thúc Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, TP.HCM sớm hoàn thành việc  mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân.

"Đề nghị Bộ GTVT phối hợp với Bộ Quốc phòng và TP.HCM có quy hoạch tổng thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó chúng ta sẽ có lộ trình nâng công suất lên khoảng 40-50 triệu khách", Phó thủ tướng nói.

Ông Trịnh Đình Dũng cũng nêu việc mở rộng sân bay phải gắn liền với tăng chỗ đỗ, tăng thêm đường lăn và xây dựng 2 ga hành khách, tăng cường quản lý không lưu, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với sân bay.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT hoàn thành dự án khả thi sân bay Long Thành; khẩn trương hoàn thành đề án đường cao tốc Bắc - Nam; xây dựng cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng đường cao tốc; nâng cấp hệ thống đường sắt hiện có; hoàn thành báo cáo về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam...

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị các hãng hàng không sớm triển khai thực hiện kế hoạch đưa tàu bay đậu qua đêm ở sân bay Cần Thơ nhằm giảm tải cho Tân Sơn Nhất. Các hãng báo cáo Cục trước ngày 30/1/2017.

Trong văn bản, Cục Hàng không nêu rõ mật độ khai thác bay tiếp tục tăng cao, đặc biệt là tăng chuyến và mở mới các đường bay nội địa. Số lượng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam ngày càng nhiều, gây áp lực rất lớn lên kết cấu hạ tầng hàng không, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cục Hàng không, hiện sân bay Tân Sơn Nhất có 57 chỗ đậu máy bay phục vụ các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, số lượng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam đậu qua đêm tại Tân Sơn Nhất thường cao hơn số lượng được sân bay điều phối.

Nguồn Zing