Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 19/06/2019 - 12:04

BTNO - Từ 16-19.6, Đoàn cán bộ sĩ quan trẻ thuộc Lữ đoàn Can thiệp số 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Prum Pheng-Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Can thiệp số 1 làm trưởng đoàn đã tới thăm, giao lưu thắm tình hữu nghị với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo Sư đoàn 5 chủ trì tiếp đón, giao lưu cùng Đoàn.

Lãnh đạo hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Sau lễ đón trọng thị tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet, đoàn sĩ quan trẻ của bạn đã đi thăm viếng nhiều nơi như khu di tích lịch sử Đoàn 125- tiền thân của lực lượng vũ trang cứu nước Campuchia; dâng hương tri ân tại Tượng đài chiến sĩ Sư đoàn 5, nơi tưởng niệm hơn 43 ngàn liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 10 năm làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thăm Trung đoàn 271, Sư đoàn 302; giao hữu các môn thể thao và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai đơn vị kết nghĩa Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Can thiệp số 1.

Tại buổi giao lưu, sĩ quan trẻ hai đơn vị khẳng định truyền thống đoàn kết gắn bó, chung sức chung lòng đấu tranh giành độc lập, hòa bình và phát triển của hai dân tộc, hai đất nước cũng như quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia; giữa Sư đoàn 5, Quân khu 7 với Lữ đoàn Can thiệp số 1.

Đoàn sĩ quan trẻ Lữ đoàn Can thiệp số 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia tham quan khu di tích lịch sử Đoàn 125

Đặc biệt, sĩ quan trẻ hai bên đã tìm hiểu sâu sắc, ôn lại chặng đường 10 năm cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5 tình nguyện gắn bó chiến đấu giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng, giải phóng dân tộc, khôi phục lại đất nước, xây dựng quân đội, làm rõ giá trị ý nghĩa sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của quân tình nguyện Việt Nam đối với Campuchia; nêu bật những chiến công, tấm gương anh dũng hy sinh trong chiến đấu, lao động sản xuất giúp đỡ quân đội và nhân dân Campuchia cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội Hoàng gia Campuchia trong hơn 40 năm qua.

Trong giai đoạn hiện nay, giữa hai đơn vị đã có hơn 4 năm ký kết nghĩa tình đoàn kết hữu nghị, cùng nhân dân dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh an toàn biên giới mỗi nước.

Lãnh đạo hai đoàn trao cờ lưu niệm cho đội bóng chuyền của 2 đơn vị Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Can thiệp số 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thay mặt Đoàn cán bộ sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Prum Pheng bày tỏ lòng biết ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5. Qua đây, Đại tướng cũng gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đã tận tình giúp đỡ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Can thiệp số 1 cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Prum Pheng mong muốn Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Can thiệp số 1 tăng cường đoàn kết, tiếp tục giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trở thành những hạt nhân nòng cốt của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Sau buổi giao lưu, Đoàn cán bộ sĩ quan trẻ Lữ đoàn Can thiệp số 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trước khi chia tay trở về nước.

Nguyễn Minh Đức