Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sĩ quan trẻ Việt Nam – Campuchia: Chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia 

Cập nhật ngày: 28/08/2024 - 09:03

BTNO - Chiều 27.8, tại Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu toạ đàm sĩ quan trẻ BĐBP Việt Nam và Lục quân, Hiến binh Campuchia lần thứ hai với chủ đề “Chung tay quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải bày tỏ niềm tin vào đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước.

Tham dự chương trình, về phía Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia, có Trung tướng Tien Sophonrnvong- Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng; về phía Việt Nam, có Đại tá Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam, Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính uỷ BĐBP Tây Ninh, Đại tá Lê Văn Vỹ- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh cùng 100 sĩ quan trẻ đến từ hai quốc gia Việt Nam - Campuchia.

Thắm tình đoàn kết Việt Nam – Campuchia 

Cách đây nửa thế kỷ, ngày 23.6.1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk bức điện, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia. Bức điện nêu rõ: Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia là sự biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu; là một sự kiện lịch sử trong quan hệ hai quốc gia. 

Trong suốt chặng đường lịch sử 57 năm, trải qua biết bao thăng trầm và biến cố lịch sử, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để giành độc lập dân tộc, cùng giúp nhau dựng xây đất nước hoà bình, ổn định và phát triển.

 Lãnh đạo BĐBP Tây Ninh, Tỉnh đoàn cùng các sĩ quan BĐBP Việt Nam tham dự buổi toạ đàm.

Sĩ quan trẻ BĐBP Việt Nam và sĩ quan trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia là thế hệ kế thừa sự nghiệp của lực lượng vũ trang hai nước, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó Việt Nam - Campuchia. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, trong những năm qua, hai nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sĩ quan trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành.

“Giao lưu sĩ quan trẻ BĐBP Việt Nam, sĩ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Campuchia thể hiện sự quan tâm, tin tưởng rất lớn của lãnh đạo hai quân đội, của các lực lượng đối với thế hệ trẻ, tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai bên được tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là dịp để các sĩ quan trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, chí tình, chí nghĩa của quan hệ Việt Nam - Campuchia, trên cơ sở đó, cùng nhau chung tay giữ gìn, vun đắp, thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước”- Đại tá Nguyễn Thanh Hải nhận định.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh 

Tại buổi toạ đàm, đại diện sĩ quan trẻ hai nước đã chia sẻ, trao đổi các nội dung tham luận để làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ sĩ quan trẻ BĐBP Việt Nam và sĩ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Campuchia.

Trung tướng Tien Sophonrnvong cho rằng, buổi toạ đàm đã tạo cơ hội gắn bó và thúc đẩy cho mối quan hệ, nhiệm vụ ngày càng tốt đẹp.

Trung tướng Tien Sophonrnvong cho rằng, buổi toạ đàm đã tạo cơ hội gắn bó và thúc đẩy cho mối quan hệ, nhiệm vụ ngày càng tốt đẹp, phù hợp với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”. Ông nói: “Từ buổi toạ đàm lần thứ nhất vào tháng 11.2022 đến nay đã có tiến triển đáng lưu ý, đặc biệt liên quan đến sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên điều kiện hợp tác giữa hai đơn vị bộ đội, nhằm ủng hộ lẫn nhau, trao đổi, chia sẻ về tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới của hai nước. Trên cương vị đại biểu sĩ quan trẻ Campuchia, tôi đánh giá cao việc tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ lần thứ hai này. Đây là minh chứng phản ánh hoạt động thật sự trong việc vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước ngày càng vững chắc, bền vững lâu dài”.

Phát biểu kết luận buổi toạ đàm, Đại tá Nguyễn Thanh Hải đề nghị sĩ quan trẻ của hai lực lượng cần tăng cường quán triệt, học tập và thấm nhuần những quan điểm, nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai quốc gia, hai lực lượng; nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ mối quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia.

Trung tướng Tien Sophonrnvong tặng quà lưu niệm cho BĐBP Tây Ninh.

Đội ngũ sĩ quan trẻ của lực lượng BĐBP Việt Nam và Lục quân, Hiến binh Campuchia tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tham mưu cho chính quyền và cấp trên tiếp tục hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền. Hai bên nghiên cứu, tham mưu đề xuất với chỉ huy các cấp về việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ; thăm hỏi, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, kể chuyện truyền thống, chúc mừng, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuân thủ các văn kiện pháp lý về biên giới, các thoả thuận liên quan mà lãnh đạo hai bên ký kết; tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm, quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và công trình biên giới, cửa khẩu; tích cực tham mưu chính quyền hai bên biên giới triển khai nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. 

Các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm.

“Lãnh đạo BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước, với thế mạnh là được đào tạo cơ bản; được giáo dục về truyền thống đoàn kết, gắn bó, son sắt giữa hai nước; với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, cống hiến của tuổi trẻ sẽ kế tục và tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước ngày càng đoàn kết, gắn bó với nhau hơn, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của hai nước; xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”- Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam bày tỏ.

Ngọc Diêu