Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Siêu máy tính dự đoán cơ hội của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 

Cập nhật ngày: 11/12/2023 - 10:20

Siêu máy tính của tờ Football Ranking mới đây đã đưa ra nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở Asian Cup.

Siêu máy tính của tờ Football Ranking dựa trên tình hình lực lượng, phong độ, thành tích lịch sử của các đội bóng để đưa ra dự đoán về cơ hội của các đội ở Asian Cup 2023.

Theo đó, cơ hội “Rồng vàng” giành ngôi đầu bảng D chỉ là 0,86%. Tỷ lệ này của Nhật Bản là 79,84%, Iraq là 19,15% và Indonesia là 0,15%.

Cơ hội để đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai bảng D là 12,59%. Iraq được dự đoán có khả năng cao xếp thứ hai với tỷ lệ 61,14%. Con số này của Nhật Bản là 19,15% và Indonesia là 7,12%.

Tỷ lệ để đoàn quân áo đỏ xếp thứ 3 bảng D là 45,94% và đứng cuối bảng là 40,61%. Cơ hội giành vé đi tiếp trong nhóm những đội xếp thứ ba xuất sắc (4/6 đội) của đội tuyển Việt Nam chỉ là 27,65%.

Cũng theo siêu máy tính này, khả năng lọt vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam là 7,19% (xếp dưới Lebanon), cơ hội vào bán kết của đội tuyển Việt Nam là 1,87%, vào chung kết là 0,38% và vô địch là 0,04%.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2023 với đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D là Nhật Bản vào lúc 18h30 ngày 14/1/2024 (giờ Việt Nam) trên sân Al Thumama thuộc thủ đô Doha, Qatar.

Ở lượt trận thứ hai, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, trên sân Abdullah Vin Khalifa vào lúc 21h30 ngày 19/1/2024.

Sau đó đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ có lượt trận cuối cùng ở vòng bảng với Iraq trên sân Jassim bin Hamad lúc 18h30 ngày 24/1/2024.

24 đội tuyển tham dự Asian Cup 2023 được chia thành 6 bảng. 2 đội đứng nhất, nhì của mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt vào vòng 1/8 của giải đấu.

Nguồn giaoducthoidai

Từ khóa
DohaQatar