BAOTAYNINH.VN trên Google News

Số ca nhiễm nCoV tại Tây Ban Nha vượt Trung Quốc 

Cập nhật ngày: 30/03/2020 - 20:19

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 6.398 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 85.195 và vượt Trung Quốc, trong đó có 7.340 người chết, cao thứ hai thế giới.

Thành viên Đơn vị Các tình trạng khẩn cấp của quân đội Tây Ban Nha (UME) phun hóa chất tẩy trùng tại cơ sở chăm sóc người tâm thần ở Madrid ngày 27/3. Ảnh: AFP.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết thêm 812 người chết vì nCoV trong 24 giờ, lần đầu giảm kể từ ngày 26/3. Tây Ban Nha là nước có số người chết vì nCoV cao thứ nhì thế giới sau Italy, quốc gia ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong và gấp hơn hai lần Trung Quốc, nơi thông báo hơn 3.300 ca tử vong.

Thủ đô Madrid xác nhận 24.090 ca nhiễm nCoV, cao nhất cả nước, tiếp đến là vùng Catalonia với 16.157 ca. Madrid và vùng Catalonia cũng là hai địa phương có số người chết vì nCoV cao nhất Tây Ban Nha, lần lượt là 3.392 và 1.410.

Giới chức y tế nhận định tốc độ tăng các ca nhiễm và tử vong mới tại Tây Ban Nha giảm trong những ngày gần đây cho thấy Covid-19 có thể sớm đạt đỉnh tại nước này. Tỷ lệ tăng số ca tử vong tại Tây Ban Nha hôm qua là 12,4%, giảm hơn một nửa so với tỷ lệ 27% hôm 25/3.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết điều phối viên khẩn cấp Fernando Simon đã nhiễm nCoV. Hàng nghìn nhân viên y tế cùng hàng trăm binh sĩ, cảnh sát Tây Ban Nha bị nhiễm khi chống Covid-19. Các y bác sĩ Tây Ban Nha cho biết họ không có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân.

Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3, cấm mọi người ra khỏi nhà trừ đi làm, mua thực phẩm hoặc thuốc men, chăm sóc người thân bị bệnh. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 28/3 công bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa, buộc những người lao động ở các lĩnh vực không thiết yếu phải ở nhà trong 14 ngày tới.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 735.000 ca nhiễm nCoV, gần 34.800 người chết và gần 156.000 người đã hồi phục. Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm nCoV cao nhất thế giới, tiếp đến là Italy và Tây Ban Nha.

Nguồn VNE