BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin tình hình dịch bệnh trong tỉnh:

Số ca nhiễm trong ngày 1.8 tăng 

Cập nhật ngày: 01/08/2021 - 21:54

BTNO - Chiều 1.8, Tây Ninh ghi nhận thêm 54 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 192 ca, trong đó có 7 ca địa chỉ ngoài tỉnh.

GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Dương Minh Châu vẫn là tâm dịch trong tỉnh, với 44 ca mắc. Cụ thể, xã Suối Đá có 35 ca, Phước Minh 5 ca, Phước Ninh 1 ca, Cầu Khởi 1 ca và Truông Mít 2 ca.

Thị xã Hoà Thành 34 ca, tăng 26 ca so với ngày 31.7, trong đó phường Long Hoa có 17 ca, phường Hiệp Tân 4, Long Thành Trung 5, Long Thành Bắc 7 và Trường Tây 1.

Thành phố Tây Ninh 28 ca (Hiệp Ninh 8, Ninh Sơn 3, Ninh Thạnh 7, phường 1 có 2 ca, phường IV 3, Thạnh Tân 1, Bệnh xá Công an 4). Thị xã Trảng Bàng 27 ca, ghi nhận ở An Hoà (3), An Tịnh (2), Đôn Thuận (2), Hưng Thuận (1), Lộc Hưng (2), Gia Bình (1), Gia Lộc (3) và 13 ca là công nhân Công ty TNHH da Đức Tín.

Tân Biên 16 ca (Tân Phong 7, Thạnh Bình 1, Mỏ Công 1, Tân Bình 1, Thạnh Bắc 1, Trà Vong 2, Thạnh Tây 2 ca và 1 ca không rõ địa chỉ). Gò Dầu 14 ca, trong đó Bàu Đồn 1 ca, Hiệp Thạnh 1, Phước Đông 1, Phước Thạnh 2, Phước Trạch 4, Thạnh Đức 3, Thanh Phước 1, Thị trấn 1. Châu Thành 11 ca, gồm 4 ca ở xã An Cơ và Ninh Điền; 6 ca còn lại ở các xã Biên Giới, Hảo Đước, Hoà Hội, Long Vĩnh, Phước Vinh, Thành Long và 1 ca chưa rõ địa chỉ.

Bến Cầu ghi nhận 7 ca ở các xã Tiên Thuận (3 ca), Lợi Thuận (1), An Thạnh (1), Long Chữ (1) và Long Khánh (1). Tân Châu 4 ca, trong đó Suối Dây ghi nhận 3 ca và 1 ca ở Thị trấn.

Trong ngày, Tây Ninh tiếp tục ghi nhận 4 ca tử vong mới ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh (3) và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (1). Luỹ kế, toàn tỉnh có 23 ca tử vong.

Toàn tỉnh có 4.497 người đang cách ly tập trung; 7.938 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Luỹ kế đến ngày 1.8.2021 tỉnh thiết lập 294 vùng phong toả, trong đó 258 vùng đang phong toả và 36 vùng đã giải toả.

Theo nhận định của ngành Y tế, số ca nhiễm trong ngày 1.8 trên địa bàn tỉnh tăng 59 ca so với ngày 31.7. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố có số ca nhiễm tăng ở mức cao trong ngày, đặc biệt có xu hướng lan rộng trên toàn địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ cao.

Tại thị xã Trảng Bàng, số ca nhiễm tuy có giảm so với ngày 31.7, nhưng điểm nóng vẫn là Công ty TNHH da Đức Tín (Khu Chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, phường An Tịnh), chỉ trong hai ngày (31.7 và 1.8) phát sinh 100 ca nhiễm mới. Các ca nhiễm được phát hiện qua điều tra truy vết, xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tây Ninh tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2.8.2021. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hoá, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hoả hoạn…

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.

Yêu cầu người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bảo Thạch