BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời đơn của Công ty TNHH MTV TM VT Minh Thuỳ Linh:

Sở Giao thông Vận tải đang thanh tra, làm rõ 

Cập nhật ngày: 18/04/2021 - 16:09

BTN - Ông Nguyễn Hồng Hải- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, Sở nhận được đơn của Công ty Minh Thuỳ Linh và thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các đơn vị vận tải hoạt động trên địa bàn huyện Tân Châu. Sau đó, Sở sẽ có văn bản thông tin cụ thể gửi đến các đơn vị liên quan và Báo Tây Ninh.

Căn nhà có bảng hiệu “Công ty TNHH TM DV xe khách Quốc Dũng” gần ngã ba Kà Tum (ảnh chụp ngày 15.4.2021).

Công ty TNHH MTV TM VT Minh Thuỳ Linh (địa chỉ ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày, công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đã nhiều năm. Năm 2019, khi bến xe khách huyện Tân Châu giải thể, Sở Giao thông Vận tải điều chuyển hoạt động đối với hai doanh nghiệp là Công ty Minh Thuỳ Linh và Công ty TNHH TM DV xe khách Quốc Dũng về hoạt động tại bến xe khách Tân Hà (xã Tân Hà, huyện Tân Châu) đi bến xe An Sương (thành phố Hồ Chí Minh).

Khi đó, vì được hoạt động trên tuyến bến xe Tân Hà - An Sương nên hai công ty nêu trên mở trạm dừng đón trả khách tại ngã ba Kà Tum (xã Tân Ðông, huyện Tân Châu). Từ khi bến xe Huệ Nghĩa thuộc Công ty TNHH MTV Huệ Nghĩa Limousine được Sở Giao thông Vận tải quyết định tạm cho hoạt động tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Ðông, huyện Tân Châu, xe khách của Công ty Quốc Dũng được điều chuyển về cùng địa điểm với Công ty TNHH MTV Huệ Nghĩa theo Công văn số 167 ngày 9.2.2021 của Sở Giao thông Vận tải. Nói thêm, Công ty xe khách Quốc Dũng đã được Công ty TNHH MTV Huệ Nghĩa Limousine mua lại, nhưng vẫn giữ tên cũ, chỉ thay đổi tên người đại diện hợp pháp.

Vì xe khách của Công ty xe khách Quốc Dũng được điều chuyển về hoạt động tại tuyến bến xe Huệ Nghĩa - An Sương, nên căn cứ theo quy định tại khoản 2, Ðiều 4 Nghị định số 10/2020/NÐ-CP ngày 17.1.2020 của Chính phủ, hành trình xe khách của công ty này không còn lên tới ngã ba Kà Tum.

“Tuy nhiên, hiện nay, Công ty xe khách Quốc Dũng vẫn duy trì hoạt động tại ngã ba Kà Tum là có dấu hiệu làm trái quy định trên. Việc này gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Minh Thuỳ Linh, cụ thể là số lượng hành khách đi xe. Tôi kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ, chấn chỉnh tình trạng này để công ty chúng tôi an tâm kinh doanh”- ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc Công ty Minh Thuỳ Linh nêu ý kiến.

Vào ngày 15.4.2021, chúng tôi ghi nhận gần ngã ba Kà Tum có một căn nhà khá rộng, phía trước căn nhà có bảng hiệu với nội dung “Công ty TNHH TM DV xe khách Quốc Dũng”, dưới đó là dòng chữ “Huệ Nghĩa Limousine xe khách chất lượng cao; nhận vận chuyển hàng hoá, bưu phẩm tuyến bến xe An Sương - Kà Tum - Tân Châu - Tây Ninh...”. Trong nhà thiết kế phòng có kính, trên kính có dòng chữ “Phòng vé”. Trước sân nhà có nhiều xe ô tô thường xuyên ra vào, trên các xe này đều dán dòng chữ “Huệ Nghĩa xe trung chuyển”.

Vào vai người cần mua vé đi bến xe An Sương, tại phòng kính, phóng viên được một nữ nhân viên yêu cầu cung cấp số điện thoại và hẹn ngồi chờ hoặc đi đâu đó khoảng 15 phút sau quay lại sẽ có xe chở xuống bến xe Huệ Nghĩa tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Ðông để lấy vé và trả tiền vé.

Nữ nhân viên còn cho hay tại đây không bán vé (tức tại căn nhà gần ngã ba Kà Tum). Phóng viên có trao đổi với ông Lê Quốc Khánh về việc này. Ông Khánh thắc mắc, cho dù vé không được bán tại khu vực ngã ba Kà Tum đi nữa, nhưng thực tế phía Công ty Quốc Dũng có tiếp nhận khách tại đây, đồng thời vẫn duy trì hoạt động của căn nhà trạm như trên là đúng hay sai so với quy định của Nhà nước?

Trở lại quá trình điều chuyển các bến xe như đơn của Công ty Minh Thuỳ Linh đề cập. Ngày 15.1.2021, Sở Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 44 về việc công bố tạm thời đưa bến xe khách Huệ Nghĩa vào khai thác. Theo đó, bến xe khách Huệ Nghĩa có mã số 15; đơn vị quản lý, khai thác là Công ty TNHH MTV Huệ Nghĩa Limousine được tạm thời hoạt động từ ngày 18.1.2021 đến ngày 18.4.2021 tại vị trí ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Ðông, huyện Tân Châu; tổng diện tích đất 11.615,1m2, bảo đảm tiêu chuẩn bến xe loại 3.

Tiếp đến, ngày 9.2.2021, Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 167 về việc điều chỉnh hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định do Công ty xe khách Quốc Dũng khai thác. Theo nội dung chính của công văn này, kể từ ngày 10.2.2021, Công ty xe khách Quốc Dũng điều chỉnh hoạt động tuyến cố định bến xe Tân Hà - bến xe An Sương sang tuyến cố định bến xe Huệ Nghĩa - bến xe An Sương. Sở Giao thông Vận tải còn nêu cụ thể về cự ly tuyến, hành trình xe chạy, số chuyến hoạt động, giờ xuất bến...

Ông Nguyễn Hồng Hải- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, Sở nhận được đơn của Công ty Minh Thuỳ Linh và thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các đơn vị vận tải hoạt động trên địa bàn huyện Tân Châu. Sau đó, Sở sẽ có văn bản thông tin cụ thể gửi đến các đơn vị liên quan và Báo Tây Ninh.

QUỐC SƠN

Tại khoản 2, Ðiều 4 Nghị định số 10/2020/NÐ-CP ngày 17.1.2020 của Chính phủ (quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô) có quy định: “Tuyến cố định phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách từ loại 1 đến loại 6. Ðối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà chưa có bến xe khách từ loại 1 đến loại 6 thì cho phép tuyến vận tải hành khách cố định được xuất phát và kết thúc tại bến xe dưới loại 6”.