Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh:

Sơ kết 1 tháng triển khai cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022 

Cập nhật ngày: 22/01/2022 - 10:56

BTNO - Sáng 20.1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 1.2022 và sơ kết 1 tháng triển khai cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022. Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an Tỉnh trao thưởng cho các tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc.

Sau 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm, tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc, công nhân luôn được ổn định. Theo đó, những ngày càng về cuối năm, tình hình an ninh trật tự sẽ có những diễn biến phức tạp và đây cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội- nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, buôn bán vận chuyển hàng cấm... trước dự báo tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá nhiều đối tượng, băng nhóm phạm tội. Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội đã xảy ra 59 vụ, điều tra làm rõ 24 vụ 81 đối tượng, trong đó, trộm cắp tài sản 26 vụ, tội phạm về cờ bạc 13 vụ, cướp giật tài sản 3 vụ.

Đấu tranh bắt giữ 77 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, khởi tố 10 vụ, 17 đối tượng, thu giữ 460kg pháo nổ, 20 ngàn gói thuốc lá điếu các loại, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ 8 đối tượng với số tiền phạt trên 160 triệu đồng. Tội phạm về ma tuý phát hiện 55 vụ, 80 đối tượng, điều tra làm rõ 49 vụ, 50 đối tượng, thu giữ 2,6kg ma tuý, 7 ngàn lọ thuốc nghi là tiền chất ma tuý, tiền mặt 200 triệu đồng. TNGT xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, 4 người bị thương (so với tháng 12.2021 giảm số vụ, số người bị thương, nhưng số người chết tăng 5 người).

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng nắm chắc tình hình và có kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa phương; tăng cường đấu tranh mạnh với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện bảo đảm luôn sẵn sàng chiến đấu khi có vụ việc xảy ra để phục vụ người dân vui xuân, đón tết bình yên.

Thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện Tân Châu được Bộ Công an thưởng 20 triệu đồng; UBND tỉnh thưởng cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Vũ- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Tây Ninh trao hỗ trợ Công an Tây Ninh 100 triệu đồng phục vụ trong việc bắt giữ 19 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thầu số đề qua mạng thắng thua bằng tiền.

T. N - Phạm Công