BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB Tây Ninh-Hội CCB các tỉnh Campuchia:

Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2018 

Cập nhật ngày: 17/07/2019 - 15:55

BTNO - Sáng 17.7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Hội CCB 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham (Campuchia) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2018 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2023.

Dự hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Dần- Trưởng ban đối ngoại Trung ương Hội CCB Việt Nam. Về phía 4 tỉnh Campuchia có Phó Tỉnh trưởng các tỉnh Svay Rieng, Kampong Cham, Tboung Khmum và Prey Veng.

Quang cảnh hội nghị.

Về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình hợp tác giữa Hội CCB Tây Ninh với 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện cho hai bên phối hợp tốt hơn nữa trong công tác giáo dục, tuyên truyền cho CCB và nhân dân về đường lối, chính sách đối ngoại của 2 nhà nước, tạo sự đồng thuận để góp tiếng nói chung của CCB trên các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Qua 5 năm thực hiện chương trình hợp tác và thỏa thuận ký kết giữa Hội CCB tỉnh Tây Ninh và 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia, lãnh đạo Hội CCB các bên đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên CCB, nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong phối hợp hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Hai bên cũng đã làm tốt công tác giáo dục cán bộ, hội viên CCB nâng cao nhận thức, thực hiện tốt quy chế biên giới, phối hợp các đơn vị chức năng tuần tra, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ về hoạt động phối hợp, thông qua các cuộc gặp trong giao ban hàng quý và hàng năm do chính quyền hai bên tổ chức.

Hội CCB các huyện biên giới tỉnh Tây Ninh cũng đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đoàn y, bác sĩ sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.600 lượt hội viên CCB và người dân ở các tỉnh giáp biên; đồng thời kết hợp thăm hỏi, tặng quà trị giá trên 970 triệu đồng.

Hội CCB tỉnh Tây Ninh ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2023 với Hội CCB các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham (Campuchia).

Hội CCB các tỉnh ở Campuchia đã thường xuyên cung cấp thông tin, giúp đỡ các đội công tác cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Đội K70, K71 đã quy tập được 1.314 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2023 với Hội CCB 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham (Campuchia).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng tặng quà lưu niệm cho Phó tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, ông Duch Kon Thea

Các bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên CCB và nhân dân về đường lối đối ngoại, vấn đề biên giới mà 2 Chính phủ đã ký kết; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên đầu tư phát triển kinh tế, giao thương; trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội; cung cấp thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Hội CCB tỉnh Tây Ninh và 4 tỉnh của Campuchia đã tặng quà lưu niệm cho nhau.

Phương Thuý