BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết công tác thí điểm phát triển cộng tác viên Bưu điện 

Cập nhật ngày: 15/06/2019 - 20:10

BTNO - Ngày 14.6, tại điểm cầu Hà Nội, ông Chu Quang Hào- Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chủ trì hội trực tuyến sơ kết công tác thí điểm phát triển cộng tác viên Bưu điện là chi hội trưởng, tổ trưởng Hội Phụ nữ cơ sở.

Tại điểm cầu Tây Ninh, dự hội nghị có ông Trần Ngọc Lễ- Giám đốc Bưu điện tỉnh, bà Lưu Thanh Hằng- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện một số chi hội trưởng, tổ trưởng Hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

Cuối tháng 8.2018 Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết Kế hoạch số 388 về tổ chức thí điểm phát triển cộng tác viên Bưu điện Việt Nam là Chi Hội trưởng, Tổ trưởng Hội Phụ nữ cơ sở. Hiện nay, toàn quốc có 8 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 khu vực triển khai thí điểm thực hiện chương trình này. Về cơ bản, hoạt động bán hàng và doanh thu bán hàng tại các tỉnh được thực hiện khá tốt, triển khai theo đúng lộ trình, những vấn đề tồn tại được giải quyết nhanh chóng.

Tại Tây Ninh, tính đến ngày 10.6.2019, toàn tỉnh có 125 chi hội trưởng, tổ trưởng Hội Phụ nữ cơ sở là cộng tác viên Bưu điện, trong đó có 65 cộng tác viên thực hiện tốt hoạt động bán hàng, 3 cộng tác viên được Bưu điện khen thưởng về kết quản bán hàng tốt. Tổng doanh thu đạt gần 664 triệu đồng.

Hội nghị đã nghe chia sẻ kinh nghiệm ở các địa phương có doanh thu cao, đồng thời tập trung thảo luận nhiều vấn đề còn tồn tại, như: các mặt hàng bưu điện cung cấp phong phú hơn về chủng loại và thương hiệu, nhưng vẫn là các thương hiệu mới chưa phổ biến trên thị trường, giá cả hơi cao so các sản phẩm khác cùng chủng loại; chưa có các chương trình khuyến mãi kèm quà tặng theo các sản phẩm nên chưa thu hút nhiều người sử dụng; số lượng chi hội trưởng, tổ trưởng đăng ký làm cộng tác viên tuy nhiều, nhưng số cộng tác viên phát sinh doanh thu thường xuyên ít,…

Được biết, chương trình này nhằm tạo điều kiện hỗ trợ chị em phụ nữ nâng cao kiến thức, hỗ trợ sinh kế bền vững, đồng hành với phụ nữ vùng biên giới, chăm lo công tác an sinh xã hội và nhất là đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào lớn của Đảng, Nhà nước, của phụ nữ gắn với nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình và thực hiện tốt công tác Hội của các chị em.

Vũ Nguyệt