Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua các cơ quan Bộ CHQS tỉnh:

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 

Cập nhật ngày: 17/06/2020 - 20:06

BTNO - Chiều 16.6, Cụm thi đua 5 cơ quan gồm Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật, Văn phòng và Đội K71 tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Hoàng Xuân Cường-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, Cụm thi đua khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Hoàng Xuân Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nổi bật là tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Các cơ quan đã phối hợp với các ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân.

Các đơn vị thành viên trong cụm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội: thăm, tặng quà các đơn vị LLVT, đối tượng chính sách, tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Giải quyết chế độ chính sách cho 686 đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng; trao kinh phí xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao cho 3 tôn giáo và 6 căn nhà tình nghĩa quân – dân cho đồng bào có đạo, kinh phí hơn 1 tỷ đồng, Đội K71 đã tìm kiếm cất bốc được 109 hài cốt liệt sĩ trên đất nước bạn Campuchia, xây dựng và bàn giao 8 căn nhà tại Khu dân cư Chàng Riệc …

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh vinh dự có 74 tập thể, 185 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua các cơ quan xác định tiếp tục chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Hoàng Xuân Cường đề nghị các cơ quan tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc khó, việc mới, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, gắn phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Quang