BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2022 

Cập nhật ngày: 31/07/2022 - 14:01

BTNO - Chiều 29.7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở VH,TT&DL) sơ kết công tác văn hoá, thể thao, du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025.

Lãnh đạo Phòng VH-TT huyện Tân Biên phát biểu ý kiến.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; các hoạt động văn hoá- xã hội của tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Trong đó, các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hoá, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. 

Tổ chức thành công hội thảo khoa học “Nhận diện bản sắc văn hoá và truyền thống gia đình tỉnh Tây Ninh”, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tham gia và tổ chức thành công các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; đặc biệt tại SEA Games 31, đoàn thể thao tỉnh Tây Ninh gặt hái nhiều thành công, nổi bật là vận động viên Lý Hoàng Nam đạt huy chương vàng nội dung đơn nam môn quần vợt tại SEA Games 31.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tây Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút khách tham quan du lịch đến Tây Ninh với hơn 800.000 lượt khách, 6 tháng đầu năm đạt 3.010.647 lượt khách tham quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng VH-TT một số huyện kiến nghị những vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương cho diễn viên, các vấn đề về hội thi, hội diễn, một số bất cập về khen thưởng toàn đoàn trong Đại hội Thể dục Thể thao vừa qua…

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm với mục tiêu cụ thể: Tăng cường triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì và chương trình công tác do UBND tỉnh giao đúng tiến độ; tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên ngành, liên ngành hoạt động lễ hội và biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, kinh doanh karaoke, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua văn hoá công sở.

Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025. Kết quả, sau 3 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua được phát động đồng bộ trong cơ quan Sở VH,TT&DL và các đơn vị sự nghiệp, lan toả đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Kết luận hội nghị, ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh: Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch là việc làm lâu dài, cần sự quyết tâm của các cấp, các ngành; sự nỗ lực của mọi người, nhất là sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo của những người trực tiếp làm công tác này, Sở VH,TT&DL đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL giao.

Dịp này, Sở VH,TT&DL tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua văn hoá công sở.

Yến Nhi

Từ khóa
Sở VHTT&DL