BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa Tây Ninh và Svay Rieng (Campuchia) 

Cập nhật ngày: 29/06/2019 - 20:19

BTNO - Sáng ngày 29.6, tại huyện Bến Cầu, UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng (Campuchia) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh giáp biên.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Về phía Svay Rieng có Tỉnh trưởng Men ViBol cùng các Phó Tỉnh trưởng, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tây Ninh và Svay Rieng, trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên đã đạt nhiều kết quả khả quan và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, y tế, thương mại – dịch vụ, hoạt động giao lưu nhân dân, tổ chức đoàn thể…

Hội nghị sơ kết lần này để hai tỉnh đánh giá những kết quả hợp tác đạt được, thống nhất thực hiện những nội dung phát sinh mới để chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Đây là nền tảng, nhân tố quan trọng góp phần tạo dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh tham dự hội nghị.

Ngài Men ViBol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng khẳng định, trong thời gian qua, hai tỉnh đã cùng nhau hoàn thiện, đạt nhiều thành tựu tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý là công tác vận động lực lượng chức năng và chính quyền các cấp tham gia phối hợp trao đổi thông tin an ninh, thông tin tội phạm, phối hợp tạo điều kiện công tác phân giới cắm mốc, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, công tác vận động kết nghĩa, hoạt động đầu tư, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, thể dục thể thao, đặc biệt là cùng nhau khánh thành đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu chính Bosmon – Phước Tân.

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Tây Ninh đối với Svay Riêng trong thời gian qua, đặc biệt là đoàn bác sĩ tình nguyện Việt Nam đến khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tỉnh Svay Rieng.

Đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng tham dự hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh năm 2018 cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu giữa Tây Ninh và Svay Rieng đạt 558,36 triệu USD, trong đó nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu may mặc, nguyên phụ liệu sản xuất giày, dây cáp điện, quần áo may sẵn, vải và hàng hóa khác. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là khí hóa lỏng, nhập quá cảnh giày, trang phục lặn, xe đạp thành phẩm, bao bì…

Về lĩnh vực nông nghiệp, niên vụ 2018-2019 có 9 doanh nghiệp hợp tác sản xuất nông sản (mía) tại tỉnh Svay Rieng với tổng diện tích 5.670,29 ha, sản lượng nguyên liệu dự kiến vận chuyển về Tây Ninh cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến đường trên địa bàn tỉnh khoảng 327.000 tấn mía.

Bên cạnh đó, hai bên đã tổ chức các đoàn lãnh đạo sang thăm và chúc mừng lẫn nhau nhân các dịp lễ, tết cổ truyền của hai dân tộc (Việt Nam – Campuchia) nhằm trao đổi, giao lưu văn hóa, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên cũng đã phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới. Trong năm qua, hai bên đã tổ chức họp thường kỳ theo quý để trao đổi, cung cấp thông tin phòng chống các loại bệnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) – Ba vet (Svay Rieng).

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh còn tổ chức cho các đoàn y bác sĩ tình nguyện phối hợp với các tổ chức, hội sang khám chữa bệnh, mổ mắt, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nghèo tỉnh Svay Rieng.

Lực lượng chức năng hai bên còn phối hợp tuần tra song phương, chủ động ngăn chặn kịp thời, giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác, không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền gây rối nhằm gây mất ổn định về an ninh trật tự khu vực biên giới giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Trong năm qua, đã phối hợp xử lý các trường hợp mua bán vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, chất nổ, mua bán người và xuất- nhập cảnh trái phép…

Lãnh đạo hai tỉnh tặng quà và chúc mừng thành công của hội nghị.

Lực lượng chức năng hai bên tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố quốc tế, những âm mưu bạo loạn dọc theo tuyến biên giới nhằm gây chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Nhìn chung, sự hợp tác trong việc giữ gìn an ninh biên giới giữa hai tỉnh trong thời gian qua đã tạo nền tảng cho một số hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng được nhu cầu giao thương và nguyện vọng của người dân hai tỉnh…

Đức An


  • Kết quả SXMB nhanh nhất