BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sôi nổi Hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2017 

Cập nhật ngày: 16/02/2017 - 08:33

BTNO - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội tòng quân năm 2017, ngày 15.2, Hội trại Tuổi trẻ tòng quân đã được tổ chức tại các huyện và thành phố Tây Ninh.

Hội trại đã kết thúc vào tối 15.2, với nhiều hoạt động ý nghĩa cổ vũ, động viên tinh thần các tân binh. Sáng nay, 16.2, các thanh niên trúng tuyển chính thức nhập ngũ, bắt đầu cuộc sống trong quân đội, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc.

* Tại Khu Di tích lịch sử kháng chiến thành phố Tây Ninh, hơn 500 đoàn viên, thanh niên và tân binh Thành phố cùng tham gia Hội trại Tuổi trẻ tòng quân do Thành đoàn Tây Ninh phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố tổ chức.

Chiến sĩ trẻ tham gia tạo hình bức tranh bản đồ Thành phố bằng dấu vân tay.

Tại lễ khai mạc hội trại, anh Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành đoàn Tây Ninh nhấn mạnh, hội trại là hoạt động tuyên truyền chính trị sâu rộng trong nhân dân, nhất là thanh niên, về ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tự giác, tự nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời tạo khí thế vui tươi, động viên cổ vũ thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc…

Huy Hoàng

* Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Châu Thành, huyện Châu Thành đã khai mạc hội trại “Tuổi trẻ tòng quân năm 2017”.

Lãnh đạo huyện Châu Thành chụp ảnh cùng các tân binh và ĐVTN của huyện.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức hội trại tòng quân huyện Châu Thành đã tổ chức các trò chơi như thi cắm hoa, hái hoa dân chủ “Tự hào truyền thống quê hương Châu Thành”; giải mã ô chữ, giao lưu văn nghệ “Mùa xuân và tuổi trẻ”…

Hội trại nhằm góp phần động viên thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời giáo dục, khơi dậy trong đoàn viên thanh niên lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Duy Thức

* Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” huyện Tân Châu năm 2017 diễn ra với sự tham gia của 12 tiểu trại đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trên 500 đoàn viên, thanh niên, các tân binh và thân nhân cùng tham dự hội trại.

Quang cảnh khai mạc hội trại.

Ngay sau lễ khai mạc là các trò chơi vận động. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên và thân nhân đã đến cổ vũ nhiệt tình. Sáng nay (16.2), 167 công dân của huyện Tân Châu chính thức lên đường nhập ngũ.

Công Điều

* 153 thanh niên của huyện Dương Minh Châu đã tham gia Hội trại tòng quân được tổ chức tại khu rừng lịch sử Dương Minh Châu với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, giúp thanh niên có thêm tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu thăm các tân binh.

Các bạn đoàn viên, thanh niên và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ huyện Dương Minh Châu đã có 1 ngày giao lưu, kết bạn với nhiều niềm vui, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trước khi các tân binh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Đợt này, huyện Dương Minh Châu giao quân ở 3 đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Lữ đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) và Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7)

Vũ Nguyệt

* Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” huyện Gò Dầu được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu.

Lãnh đạo huyện Gò Dầu tham quan các tiểu trại.

Năm nay huyện Gò Dầu có 215 thanh niên nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5 nhận 100 thanh niên; Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh nhận 113 thanh niên và Tiểu đoàn Vệ binh 180 thuộc Quân khu 7 nhận 2 thanh niên.

Các thanh niên lên đường nhập ngũ có tuổi đời trung bình là 21, trong đó có 8 đảng viên, còn lại tất cả là đoàn viên. Công tác hậu phương-quân đội được huyện Gò Dầu chú trọng, quan tâm, như tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các tân binh với tổng số tiền hơn 147 triệu đồng, qua đó động viên tinh thần thanh niên hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Lý Tài – Hồng Ân

* Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” huyện Tân Biên năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quang cảnh hội trại.

Tại hội trại, đoàn viên thanh niên ở các xã, thị trấn cùng với 167 thanh niên nhập ngũ đã tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho các tân binh trước ngày nhập ngũ.

Đức Thịnh

* Tại Khu di tích cấp quốc gia Địa đạo Lợi Thuận, Hội trại tòng quân huyện Bến Cầu cũng đã tưng bừng diễn ra, nhằm cỗ vũ, động viên tinh thần 114 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Các nội dung hoạt động gồm: Nói chuyện truyền thống về lực lượng vũ trang Bến Cầu, chương trình văn nghệ, lửa trại, thi dựng trại và các trò chơi sinh hoạt tập thể…

Cổng Hội trại tòng quân huyện Bến Cầu.

Hội trại đã kết thúc vào tối 15.2. Việc tổ chức hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của quân và dân Bến Cầu, là niềm động viên, cổ vũ tinh thần cho thanh niên trúng tuyển phấn khởi, an tâm tiếp bước cha anh, lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang-Dũng

* Hoà Thành là địa phương được tỉnh chọn làm điểm trong Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân. Trong ngày 15.2, Hội trại đã diễn ra tại sân vận động huyện Hòa Thành với các hoạt động sôi nổi: Thi cắm hoa, nấu ăn, giao lưu văn nghệ, nhảy sạp, xem phim tài liệu…

Thanh niên huyện Hòa Thành trong ngày hội tòng quân.

Thượng tá Lê Hoàng Sang- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hòa Thành cho biết: Năm nay, trong số thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ quân sự, có nhiều người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. 100% thanh niên trúng tuyển của các xã, thị trấn đều phấn khởi, tự hào, yên tâm nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huy Thường