Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sôi nổi "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 18/02/2023 - 07:17

BTNO - Ngày 17.2, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phối hợp với Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Lập tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo- Trưởng Ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại tá Phạm Đình Triệu- Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; . 

1 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2022 và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn xã Tân Lập, các đơn vị biên phòng đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu và phối, kết hợp cùng Cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cuả xã trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia.

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn được nâng cao, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới; tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

2 Đồn Biên phòng trên địa bàn xã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng các kế hoạch và luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ đồn, trạm, chốt, từ đó nâng cao năng lực công tác chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng khi có tình huống xấu xảy ra trên biên giới.

Trong năm các đơn vị Biên phòng đã vận động xây dựng 2 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn; thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân. 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 10 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao 20 phần quà và 20 học bổng cho các chương trình: Con nuôi đồn Biên phòng, Nâng bước em tới trường và Mẹ đỡ đầu; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 phần quà; BộChỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 30 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Đội ngũ y bác sĩ khám bệnh cho người dân.

Sáng cùng ngày, tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, đại diện Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh uỷ Tây Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Tân Biên dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.

Căn nhà được xây tặng cho gia đình ông Trương Văn Thuận, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, hiện là hội viên cựu chiến binh xã Tân Bình, huyện Tân Biên. 

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Tân Bình.

Căn nhà hơn 42 mét vuông, chi phí 80 triệu đồng; trong đó Quỹ Vì người ngèo Trung ương hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo huyện Tân Biên hỗ trợ 30 triệu đồng. 

Các đồng chí lãnh đạo còn đến thăm và trao quà cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vừa được Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát trao tặng nhà Mái ấm biên cương tại ấp Tân Hòa và ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Trong khuôn khổ ngày hội, tại UBND xã Tân Lập diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: khám bệnh và cấp thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, do Trường trung cấp y tế Tây Ninh, Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gian hàng trưng bày và phục vụ đặc sản địa phương với đa dạng các món ăn và trái cây, thu hút đông đảo người dân thưởng thức.

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Xã đoàn Tân Lập, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chàng Riệc tổ chức các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi tại ngày hội.

Hoàng Yến