Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cảnh sát đã đột kích văn phòng của ứng viên tổng thống thất cử Sarath Fonseka và bắt giữ 15 nhân viên của ông này.

Hôm 29.1, cảnh sát đã đột kích văn phòng của ứng viên tổng thống thất cử Sarath Fonseka và bắt giữ 15 nhân viên của ông này.
Theo luật sư của tướng Sarath Fonseka - cựu Tham mưu trưởng quân đội Sri Lanka, sau khi ông này phản đối kết quả bầu cử, chính phủ cho rằng ông âm mưu đảo chính và lập kế hoạch ám sát Tổng thống Mahinda Rajapaksa.
Trong khi đó, Mano Ganeshan - một nhà lập pháp đối lập cho biết, những cảnh sát đặc nhiệm đã ập vào văn phòng của Fonseka ở thủ đô Colombo và nói rằng, họ đang truy tìm những kẻ đào ngũ. Được biết, đội đặc nhiệm cảnh sát cũng được triển khai gần văn phòng của Fonseka.
Tuy nhiên, vào thời điểm vụ việc xảy ra, ông Fonseka đang ở nhà riêng tại thủ đô Colombo. 15 người bị cảnh sát bắt giữ là những cựu quân nhân làm việc cho ông Fonseka sau khi giải ngũ.
![]() |
Cảnh sát đặc nhiệm Sri Lanka tuần tra quanh khu vực văn phòng ứng viên Tổng thống bị thất cử, tướng Sarath Fonseka. Ảnh: AP |
Ông Fonseka bị đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống khi đương kim Tổng thống Mahinda Rajapakse giành tới hơn 50% số phiếu ủng hộ và tái đắc cử. Tuy nhiên, hôm 28.1 ông Fonseka đã phản đối kết quả bầu cử vì cho rằng chính phủ đã đánh cắp hơn 1 triệu phiếu bầu của ông trong quá trình kiểm phiếu.
Chính phủ Sri Lanka phủ nhận cáo buộc của ông Fonseka, ngược lại còn cáo buộc ông này muốn tổ chức một cuộc đảo chính và có liên quan trong một âm mưu ám sát ông Rajapaksa.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn trong nhiều tuần vận động tranh cử. Kể từ tháng 11.2009 khi có thông báo bầu cử, đã xảy ra hơn 800 vụ bạo lực liên quan đến bầu cử làm ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương.
THUÝ TRINH
(Theo AP)