Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Jayaratne cảnh báo, mạng lưới LTTE ở hải ngoại hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn đang tích cực hoạt động nhằm tái lập lại lực lượng.

Tháng 5.2009, cuộc nội chiến đẫm máu tại Sri Lanka kéo dài suốt 30 năm chấm dứt khi lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) bị đánh bại, nhà lãnh đạo Vellupillai Prabakaran bị giết chết.
Tuy nhiên, hôm 8.6, Thủ tướng Sri Lanka D.M. Jayaratne cảnh báo trước quốc hội rằng, mạng lưới LTTE ở hải ngoại hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn đang tích cực hoạt động nhằm tái lập lại lực lượng.
![]() |
Vũ khí của LTTE do quân đội Sri Lanka thu được sau khi cuộc chiến kết thúc |
Ông Jayaratne cho biết, phần lớn mạng lưới hải ngoại của LTTE hoạt động ở một số nước phương Tây. Hiện các cơ quan an ninh Sri Lanka vẫn đang truy lùng các thành viên LTTE đã trốn thoát khỏi vùng chiến sự vào thời điểm cuối cùng của cuộc chiến và rất có thể đang sống trà trộn trong cộng đồng người Sinhalese ở miền Nam.
Cảnh báo của Thủ tướng Jayaratne hoàn toàn không thừa. Hôm 7.6, các nhà hoạt động LTTE đã đệ đơn yêu cầu Toà án châu Âu ra phán quyết buộc Liên minh châu Âu (EU) đưa LTTE ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.
Theo các nhà hoạt động LTTE, cánh quân sự của lực lượng này đã bị xoá sổ hồi tháng 5.2009 và hiện không còn hoạt động tại Sri Lanka. Hiện nay LTTE không theo đuổi đường lối “đòi độc lập” bằng vũ trang mà chủ trương sử dụng các biện pháp chính trị vì thế cần phải đưa LTTE ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.
Đ.H.T
(Theo THX/Sunday Observer)