Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp.

Trong 10 năm qua, Sư đoàn 5 đã gắn kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 788, sau là Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo nên nhiều dấu ấn đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Đa dạng, sinh động nội dung, hình thức tuyên truyền
Nhằm cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng uỷ Sư đoàn và cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, đơn vị.
Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và đơn vị; tổ chức cuộc thi viết, thi tìm hiểu, tuyên truyền viên trẻ, thi hát ca khúc cách mạng, tham quan Nhà truyền thống, hoạt động Ngày sách và Văn hoá đọc, giao lưu văn hoá văn nghệ với tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân.

Thực hiện mô hình “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”; “Mỗi tối một câu chuyện lịch sử”; “Mỗi tháng một diễn đàn thanh niên, mỗi quý một chuyên đề sinh hoạt Đảng”, “Quà tặng âm nhạc cuối tuần”. Đồng thời, phát huy vai trò của các thiết chế văn hoá ở cơ sở, tạo môi trường giáo dục chính trị lành mạnh, hiệu quả.
Đơn vị phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác; thường xuyên giới thiệu chuyên mục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” tạo hiệu ứng giáo dục thiết thực; kết hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động khác như: Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị và Báo cáo viên giỏi”, “Cán bộ Đoàn và Cán bộ phụ trách giỏi” cấp Sư đoàn, Quân khu, toàn quân.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ có thể tiếp thu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới một cách dễ dàng, hiệu quả; góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
Tích cực hưởng ứng các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI và quan điểm của Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Quá trình triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả tuyên truyền sâu rộng trong toàn Sư đoàn. Công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, nhất là trên không gian mạng thông qua các trang, nhóm của Sư đoàn quản lý, góp phần xây dựng Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua, cuộc vận động
Đại tá Trần Hoàng Giang- Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết, Đảng uỷ Sư đoàn 5 đã tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các khâu đột phá và xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Nội dung học tập và làm theo Bác được lồng ghép vào phong trào thi đua Quyết thắng hằng năm, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, ngành như: phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,“Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”...

Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ phát động hưởng ứng các phong trào như “Thanh niên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Thanh niên 5 tốt”, “Phụ nữ đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện”... đã thực sự tạo động lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.
Thực hiện tốt chủ trương của Quân khu về “gắn kết, thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và Nhân dân nghèo“, hằng năm Sư đoàn 5 phối hợp các đơn vị kết nghĩa thăm, tặng quà cho gần 600 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng trong dịp tết Nguyên đán; xây dựng, lắp đặt 5-7 bộ thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho các địa phương, cơ sở tôn giáo trên địa bàn trị giá trên 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sư đoàn đã vận động xây tặng mỗi năm từ 17-20 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm công đoàn” cho các đối tượng. Mỗi năm có trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm công tác dân vận tại các địa phương nơi đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ, được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Đặc biệt, trong năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký quyết tâm xung phong lên đường chống dịch, có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã không ngại khó khăn gian khổ, tích cực cùng với cấp uỷ, ban ngành đoàn thể địa phương “Chống dịch cứu dân“, với thành tích đó Sư đoàn vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, yêu thương đồng đội, kính trọng, giúp đỡ Nhân dân, có trình độ, năng lực công tác khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, Sư đoàn 5 đã tổ chức 642 lớp học tập, quán triệt từ cấp sư đoàn đến cấp đại đội với hơn 29.682 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia; có 12 mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, có 96% trở lên tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 412 lượt tập thể, 738 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. |
Hoàng Yến - Hoàng Danh