Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì 

Cập nhật ngày: 25/01/2022 - 17:05

BTNO - Chiều 24.01, Sư đoàn 5 tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của sư đoàn.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Thành Tâm-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông  Nguyễn Thanh Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Du Trường Giang-Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Sư đoàn 5 qua các thời kỳ.

Trải qua 57 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 5 liên tục lập nhiều chiến công và thành tích vẻ vang. Chặng đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh và bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, Sư đoàn vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã xây đắp truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng Mỹ - nguỵ”, ngày nay là “Đánh thắng mọi kẻ thù”.

Từ năm 2003 đến nay, Sư đoàn 5 vinh dự được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm về xây dựng vững mạnh toàn diện của toàn quân. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 5 liên tục chuyển biến, tiến bộ toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác.

Năm 2013, Trung đoàn 271 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Năm 2015, Sư đoàn 5 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Sư đoàn 5 đã có 17 lần được được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tặng cờ thi đua cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đặc biệt, trong năm 2021 Sư đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Sư đoàn đã cử gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ về địa bàn tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh “Chống dịch, cứu dân”.

Dịp này, Sư đoàn tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ của Sư đoàn. Nhà bia là nơi lưu danh của hơn 34.000 Anh hùng liệt  sĩ hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, công trình được đầu tư xây dựng hơn 13,5 tỷ đồng do các doanh nghiệp và địa phương tài trợ.

Lê Thuận