Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Hội đàm hợp tác với Lữ đoàn Can thiệp số 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia 

Cập nhật ngày: 22/11/2018 - 20:09

BTNO - Vừa qua, Sư đoàn 5 tổ chức hội đàm hợp tác năm 2018-2019 với Lữ đoàn Can thiệp số 1, Bộ Tư lệnh lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Dự buổi hội đàm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Đại tướng Prum Pheng- Phó Tư lệnh Lục quân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Can thiệp số 1, Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp tác năm 2018-2019.

Trong hai năm 2017-2018, hoạt động hợp tác giữa Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Can thiệp số 1 đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị đã quán triệt, thực hiện chặt chẽ Quy chế hoạt động kết nghĩa và Bản ghi nhớ hợp tác năm 2017-2018.

Hai đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của hoạt động hợp tác; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

Ngoài ra, hai đơn vị còn thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình, kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị chính quy, huấn luyện; trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi bên; tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn; giao lưu văn hóa văn nghệ...

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Can thiệp số 1 đã thống nhất ký kết ghi nhớ hợp tác năm 2018-2019 với những nội dung: Hai bên tăng cường hợp tác, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, tình đoàn kết hữu nghị gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia; sự hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau chí tình, chí nghĩa của quân, dân hai nước trong chiến tranh giải phóng dân tộc và giúp đỡ giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Hai bên tiếp tục làm tốt công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đơn vị chính quy, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chuyên môn kỹ thuật; phối hợp phòng chống các loại tội phạm và mọi hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh của hai nước.

Thường xuyên trao đổi tình hình, kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh liên quan trực tiếp đến lực lượng vũ trang. Tổ chức tốt trao đổi đoàn, tham quan, thăm hỏi lẫn nhau theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng hai nước, kế hoạch trao đổi đoàn giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Lục quân.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Can thiệp số 1 trong năm qua. Phó Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị giữa hai đơn vị thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, trấn án các loại tội phạm xuyên quốc gia, nắm chắt tình hình an ninh chính trị mỗi bên. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý, xây dựng đơn vị.

Tích cực tuyên truyền sâu rộng, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đóng quân hiểu rõ ý nghĩa của việc hợp tác, kết nghĩa giữa hai đơn vị và mối quan hệ gắn bó giữa hai nước, hai quân đội; góp phần chung sức xây dựng, bảo vệ hai nước Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững dài lâu”.

Lê Thuận