Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Sơ kết công tác Tham mưu 6 tháng đầu năm năm 2021 

Cập nhật ngày: 20/07/2021 - 14:44

BTNO - Ngày19.7, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tham mưu 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tham mưu Sư đoàn thực hiện đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức 16 lớp tập huấn cho hơn 1.638 lượt cán bộ, đầu tư trên 1,47 tỷ đồng làm mới mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện;

Thượng tá Nguyễn Hải Nam- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình cho các đối tượng, kết quả có 100% đơn vị đạt khá; tham gia Hội thao Công binh toàn quân, đạt giỏi; Hội thao khẩu đội pháo binh toàn năng do Quân khu tổ chức đạt giải nhất được Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các tình huống xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Hải Nam- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn, trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh 884 của Tư lệnh Quân khu; duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định sát với thực tế đơn vị; thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cơ động ra khu vực sơ tán; sẵn sàng tham gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng.

Thượng tá Phạm Tiến Cường- Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn, trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phục vụ Quân khu tập huấn quân sự năm 2021

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của các cấp và Nghị quyết 728 của Đảng ủy Sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lê Thuận