Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Thắm tình quân dân vùng đồng bào tôn giáo 

Cập nhật ngày: 07/06/2022 - 00:25

BTNO - Những năm qua, công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo của Sư đoàn 5, Quân khu 7 được tiến hành bài bản, chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 xây dựng nhà cho đối tượng chính sách trên địa bàn ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Sư đoàn 5 đóng quân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương- các địa phương có nhiều tôn giáo, phần lớn dân số theo đạo Công giáo.

Theo Đại tá Phạm Anh Tuấn- Chính uỷ Sư đoàn 5, thời gian qua, Sư đoàn phối hợp với giáo xứ Phong Cốc, Kiên Long làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo, Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trực thuộc xác định cụ thể nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác hằng quý; quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quân đội về công tác tôn giáo, công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể xã, thị trấn vùng đồng bào tôn giáo; xây dựng, củng cố quan hệ với các chức sắc, chức việc; quan tâm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của đồng bào.

Sư đoàn và từng đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với tổ chức tôn giáo trên địa bàn, vận động nhân dân và các giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, giúp đỡ hiệu quả các địa phương xây dựng nông thôn mới; tặng quà cho các chức sắc, chức việc, giúp gia đình giáo dân nghèo tu sửa nhà, thu hoạch hoa màu; hỗ trợ cây, con giống, phát triển kinh tế gia đình…

Sư đoàn thường xuyên quan tâm, động viên, giáo dục, rèn luyện nâng cao trình độ quân nhân là con em đồng bào tôn giáo; có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng, đoàn viên và đào tạo cán bộ là con em đồng bào tôn giáo để công tác lâu dài trong quân đội và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Nhiều năm qua, Sư đoàn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, địa phương và các giáo xứ trên địa bàn tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo, nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

Sư đoàn đã tổ chức hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ các ấp, xã có nhiều đồng bào tôn giáo sinh sống, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tu sửa, làm mới hàng trăm ngàn ki-lô-mét đường giao thông nông thôn cùng hệ thống kênh mương nội đồng; vận động đơn vị kết nghĩa, các đơn vị tài trợ cùng kinh phí đơn vị trên 6 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tổ chức thăm hỏi, tặng 500 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, tín đồ các tôn giáo, người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực vành đai và trên địa bàn đơn vị đóng quân gần 2 tỷ đồng và 100 tấn gạo.

Vào giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng tình cảm, trách nhiệm đối với nhân dân, Sư đoàn 5 huy động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An chống dịch, đồng thời tổ chức 40 đợt thăm, tặng quà, hỗ trợ sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch hơn 3 tỷ đồng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Quang Huy