BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5, TP.Tây Ninh và huyện Châu Thành viếng nghĩa trang liệt sĩ liên huyện

Cập nhật ngày: 19/12/2014 - 12:00

Lãnh đạo thành phố Tây Ninh, Châu Thành, Sư đoàn 5 thắp hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ viếng nghĩa trang, các đơn vị, địa phương tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhau ôn lại chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong các thời kỳ kháng chiến.

Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp “bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

 Lê Quang

 * Cùng ngày, tại Di tích lịch sử- văn hoá Khu lưu niệm Hoàng Lê Kha (tọa lạc tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành), lãnh đạo huyện Châu Thành đã đến viếng, thắp hương tưởng nhớ và tri ân người anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoàng Lê Kha (1917-1960), quê ở làng Chang Tác, tổng Ngọ Xá, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (nay là xóm Chan Các, xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Ông tham gia cách mạng từ năm 1931. Năm 1940, ông được chuyển về hoạt động ở Nam Kỳ. Năm 1945, Hoàng Lê Kha tham gia giành chính quyền tại Sài Gòn, rồi trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của tỉnh Gia Định.

Sau Hiệp định Genève 1954, Hoàng Lê Kha được chỉ định làm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trực tiếp phụ trách thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) và huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tháng 3.1959, ông bị địch bắt, đưa về giam ở khám Chí Hòa (Sài Gòn). Tháng 10 năm 1959, địch đưa ông về Tây Ninh xét xử và tuyên án tử hình theo luật 10/59. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 12.3.1960, Hoàng Lê Kha bị hành quyết bằng máy chém tại huyện Châu Thành. Khi ấy, ông đang ở tuổi 43.

Trúc Linh


 
Liên kết hữu ích