Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
7 tay súng Taliban đồng loạt tấn công vào 3 toà nhà chính quyền thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Ngày 29.1, trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters từ một địa điểm không xác định, người phát ngôn Taliban Qari Mohammad Yousuf cho biết, trong thời gian sớm nhất có thể, lãnh đạo của tổ chức này sẽ có câu trả lời về việc liệu có nên đàm phán với chính quyền Kabul hay không. Tuyên bố này được đưa sau khi Tổng thống Hamid Karzai ngỏ lời mời Taliban tham gia một Uỷ ban hoà giải dân tộc nhằm chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan.
Trước đó, Taliban đã từng nhấn mạnh, việc đàm phán với chính quyền Kabul chỉ có thể diễn ra một khi quân đội Mỹ và các nước đồng minh rút khỏi Afghanistan. Taliban cho rằng, cái gọi là kế hoạch hoà giải dân tộc, kêu gọi Taliban từ bỏ bạo lực của ông Karzai thực chất chỉ là “một trò lừa đảo”.
Theo kế hoạch của ông Karzai đưa ra tại Hội nghị quốc tế về Afghanistan tổ chức tại London (Anh) hôm 28.1, Mỹ và phương Tây sẽ không dính líu trực tiếp đến các cuộc đàm phán hoà bình với Taliban. Thay vào đó, họ sẽ thiết lập một nguồn quỹ riêng để “mua chuộc” các thành viên Taliban buông súng.
![]() |
Hai người lính Afghanistan và Anh đấu súng với Taliban tại thành phố Lashkar Gah, tỉnh Helmand hôm 29.1. Ảnh: AP |
Hồi năm ngoái, các quan chức chính quyền Kabul cũng đã có vài cuộc gặp đại diện Taliban nhưng không đạt bất kỳ tiến triển nào. Các nhà phân tích cho rằng, Taliban không muốn nhượng bộ bất kỳ điều khoản nào vì cho rằng, họ đang giữ thế thượng phong trên chiến trường. Một nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan tiết lộ, Taliban yêu cầu trả tự do cho toàn bộ các tay súng tổ chức này hiện đang bị cầm tù, xoá tên các nhà lãnh đạo Taliban ra khỏi danh sách khủng bố - điều mà Mỹ nhấn mạnh là “không tưởng”.
Trong một diễn biến khác, 7 tay súng Taliban đồng loạt tấn công vào 3 toà nhà chính quyền thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan hôm 29.1. Hai tay súng đã kích nổ đai đeo bom làm bị thương 4 nhân viên cảnh sát. 5 thành viên Taliban còn lại bị giết sau nhiều giờ đấu súng với binh lính chính phủ Afghanistan và NATO.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters)