Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: 6 tháng đầu năm thi hành kỷ luật 7 đảng viên 

Cập nhật ngày: 04/07/2023 - 09:37

BTNO - Chiều 3.7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Biên sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023. Ông Phan Thành Trọng- Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng , cấp uỷ các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát và kết luận đối với 29 tổ chức đảng, 53 đảng viên và giám sát thường xuyên 191 tổ chức đảng, 1.418 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp giám sát và kết luận đối với 126 tổ chức đảng, 33 đảng viên và giám sát  thường xuyên 112 tổ chức đảng, 411 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, những điều đảng viên không được làm, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát có 118 tổ chức Đảng và 86 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở.

6 tháng đầu năm, UBKT Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm. Trong đó, khai trừ 1 đảng viên, khiển trách 4 đảng viên và cảnh cáo 2 đảng viên.

Duy Phú