Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, Tân Biên không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết quê hương và đạt được những thành tựu quan trọng.

Không dừng lại ở đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tân Biên quyết tâm xây dựng huyện nhà phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Sức sống mới trên quê hương anh hùng
Tân Biên là huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh được thành lập vào ngày 7.2.1960. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tân Biên là cứ địa của Trung ương Cục- cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam trong một thời gian dài cho đến ngày thống nhất đất nước.
Đây cũng là nơi đứng chân của Quân uỷ - Bộ Chỉ huy Miền; các đơn vị lực lượng vũ trang chủ lực của Miền, của tỉnh, của khu miền Đông Nam bộ… Với vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng và là vùng đất căn cứ địa cách mạng, Tân Biên trở thành mục tiêu đánh phá của quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai với cường độ và quy mô rất ác liệt.
Đất và con người Tân Biên đã hứng chịu biết bao đau thương, mất mát hy sinh.
Sau ngày 30.4.1975, lửa đạn chiến tranh vẫn còn ác liệt ở các huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh nói chung và Tân Biên nói riêng. Chế độ tàn ác của Pol Pot - Ieng Sary ở Campuchia đã gây ra nhiều hành động xâm lược, diệt chủng, tàn sát dã man…
Chúng bắt cóc, sát hại nhân dân, cướp trâu bò, đưa dân ra khu vực biên giới sản xuất, đào mương, đắp đê, phá rừng. Chúng đốt phá nhà cửa, lùa dân tập trung xếp hàng bắn hàng loạt, người chết la liệt. Quân và dân Tân Biên đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.
Toàn cảnh huyện Tân Biên nhìn từ trên cao.
Cuộc chiến kết thúc, huyện bắt tay vào công cuộc tái thiết và phát triển. Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Tân Biên đã đạt được thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Những năm đầu sau khi chiến tranh kết thúc, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với cây chủ lực là lúa, khoai mì, đậu phộng và các loại cây họ đậu; tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là khâu sơ chế.
Ngày nay, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhưng đã phát triển vượt bậc cùng với ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hoá ngày càng đồng bộ. Huyện có 494,87 ha cây trồng đạt chuẩn VietGAP. Các vùng sản xuất cây ăn quả hình thành với quy mô lớn.
Chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại, gia trại tập trung, quy mô lớn; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 31,7% trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển tập trung vào các ngành nghề chế biến mủ cao su, khoai mì, gia công hạt điều, giày da, giải quyết việc làm cho đông đảo lao động địa phương.
Thương mại, dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng. Đến Tân Biên ngày nay, người ta dễ dàng nhìn thấy sự phát triển. Cùng với chợ truyền thống còn có Bách Hoá Xanh, Điện Máy Xanh, siêu thị khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Tân Biên có 2 cửa khẩu quốc tế (Xa Mát và Tân Nam), 1 cửa khẩu quốc gia (Chàng Riệc) và 1 cửa khẩu phụ (Tân Phú), hoạt động ngoại thương, xuất nhập khẩu hàng hoá qua lại trên tuyến biên giới với khối lượng ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn được dễ dàng, thuận lợi, hệ thống tín dụng, ngân hàng được đầu tư mở rộng. Toàn huyện hiện có 12 chi nhánh ngân hàng và 1 quỹ tín dụng nhân dân.
Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ phát triển, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ- nhất là dịch vụ ngân hàng điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các giao dịch.
Đời sống người dân ngày càng nâng cao
Trong 10 năm trở lại đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tân Biên chung tay xây dựng 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3/9 xã đạt nông thôn mới nâng cao.
Thị trấn Tân Biên ngày càng tiến gần hơn đô thị loại IV. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ này, huyện hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với 262 dự án mang lại hiệu quả rất lớn, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giao thương, hàng hoá nông sản, tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội.
Đảng bộ, chính quyền huyện không ngừng quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện lưới quốc gia, đường giao thông, nước sạch hợp vệ sinh, hệ thống thông tin về đến từng hộ gia đình.
Văn hoá xã hội tiếp tục phát triển. Nhà văn hoá, các thiết chế văn hoá, khu vui chơi cho thiếu nhi ở các Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng, phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao phát triển, hình thành nhiều câu lạc bộ, như: người cao tuổi, đờn ca tài tử cải lương, thơ ca, nhạc xưa, tuyên truyền ca khúc cách mạng, võ thuật và các lớp năng khiếu.... Các lễ hội truyền thống văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer cũng góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hoá địa phương. Đời sống tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Huyện có 31/45 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất được đầu tư xây mới khang trang, chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng được nâng lên; nhiều phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhiều cách làm hay được áp dụng góp phần nâng cao dân trí, phát triển giáo dục huyện nhà.
Trong công tác chăm lo sức khoẻ nhân dân, cấp uỷ, chính quyền quan tâm đầu tư các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế cơ sở. Đặc biệt, việc phối hợp, kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám và điều trị bệnh cho người dân ngày càng phát huy hiệu quả.
Nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; công tác dân số - gia đình; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công, trẻ em nghèo, người cao tuổi neo đơn... được triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn 0,02%.
Quốc phòng - an ninh vững mạnh toàn diện
Công tác quốc phòng - an ninh được huyện đặc biệt quan tâm. Lực lượng vũ trang từ huyện đến xã vững mạnh toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm ma tuý, phòng chống buôn bán trẻ em, tệ nạn xã hội được thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
Một điều đáng tự hào, mảnh đất anh dũng, kiên cường này còn là nơi toạ lạc của Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, được Nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ- nhất là thế hệ trẻ huyện nhà. Hằng năm, khu di tích thu hút hàng ngàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch.
Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có lăng mộ Quan lớn Trà Vong (ấp 3, xã Trà Vong); Khu di tích đền tháp Chót Mạt- được xác định xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VIII sau công nguyên thuộc nền văn hoá Óc-eo; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát là rừng tự nhiên, khu bảo tồn mẫu chuẩn về hệ sinh thái rừng dày bán ẩm và sự đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
65 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Biên đã chung sức, đồng lòng vượt bao gian khó; sáng tạo, tập trung kiến thiết, xây dựng lại quê hương phát triển ngày càng toàn diện, bền vững.
Có được thành tựu này là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự đồng hành, ủng hộ thống nhất của các tầng lớp nhân dân.
Tin rằng trong một tương lai không xa, huyện Tân Biên sẽ phát triển vượt bậc. Người dân Tân Biên sẽ có cuộc sống hiện đại, phát triển và phồn vinh.
Oanh Kiều