BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự và tệ nạn xã hội 

Cập nhật ngày: 05/09/2024 - 16:21

BTNO - Chiều 4.9, đoàn công tác HĐND huyện Tân Biên do bà Trần Thị Ánh Tuyết- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát UBND huyện về công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo đó, trên địa bàn huyện đang duy trì 17 mô hình phong trào ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Thông qua các mô hình, lực lượng chức năng kịp thời xử lý trên 900 tin báo có giá trị.

Từ 1.1.2023 đến 31.5.2024 trên địa bàn huyện xảy ra 118 vụ 229 đối tượng vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 207 đối tượng, đã thi hành 122 quyết định với số tiền phạt gần 290 triệu đồng.

Về phòng chống tệ nạn xã hội, xảy ra 261 vụ với 429 đối tượng vi phạm; ra quyết định xử phạt 425 đối tượng, đã thi hành 229 quyết định số tiền gần 368 triệu đồng.

Hiện toàn huyện còn 150 quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa thi hành với số tiền trên 700 triệu đồng do đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính đa số không có nghề nghiệp ổn định, bỏ địa phương nơi cư trú, hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, lao động phổ thông mưu sinh hàng ngày.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo địa phương và các ngành liên quan đưa ra những tồn tại hạn chế và kiến nghị đề xuất về công tác xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, bà Trần Thị Ánh Tuyết- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân với phương châm phòng ngừa là chính; quản lý chặt đối với đối tượng cư trú; kịp thời đánh giá hiệu quả các mô hình phong trào an ninh trật tự trên địa bàn.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị, giải pháp căn cơ để kéo giảm tình hình vi phạm hành chính là quan tâm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân và các đối tượng có tiền án trở về địa phương.

Duy Phú