BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Khảo sát việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa 

Cập nhật ngày: 21/03/2024 - 08:29

BTNO - Mới đây, HĐND huyện Tân Biên tổ chức đoàn công tác do ông Phan Thành Trọng- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện về công tác quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa.

Ông Phan Thành Trọng- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện kết luận tại buổi khảo sát.

Báo cáo tại buổi khảo sát, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện cho biết: biên chế được giao là 14 biên chế, hiện có mặt 12 biên chế, tổng kinh phí cấp và sử dụng trong năm 2023 là hơn 2,6 tỷ đồng. Trong năm 2023, Trung tâm thực hiện tuyên truyền 8 cụm pano, 530 khẩu hiệu phướn, treo 580 cờ Đảng cờ nước; cắm 3.430 cờ hội; 29 băng ron; tuyên truyền 21 cuộc xe loa; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở được 3.015 giờ 22 phút. Trang fanpage của đơn vị đăng 449 tin bài, có 54.165 lượt tương tác bài viết, 55.136 lượt người tiếp cận. Đơn vị tổ chức tại huyện 8 giải, tham gia 13 giải TDTT do tỉnh tổ chức.

Trung tâm phục vụ sách lưu động được 6 cuộc; hàng năm bổ sung 400 quyển sách; tham gia Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Tây Ninh lần 6 năm 2023 đạt 1 giải nhất.

Qua khảo sát cho thấy, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. 

Ngoài ra, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tại các lễ hội truyền thống và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp công tác cho người làm công tác văn hóa - thể thao ở các xã, thị trấn được thực hiện thường xuyên, cơ bản đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.

Kết luận buổi khảo sát, ông Phan Thành Trọng- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Tân Biên cần quan tâm công tác phục vụ hoạt động tuyên truyền, chú ý về nội dung, hình thức, bố cục chặt chẽ hơn. 

Đơn vị phải mạnh dạn tham mưu đề xuất về nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất (trụ sở làm việc, sân vận động, hội trường, các phòng chức năng…) để đáp ứng nhu cầu làm việc và phục vụ công tác chuyên môn; tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa trong công tác văn hóa, thể thao, phát huy hiệu quả hoạt động thư viện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ.

Duy Phú