BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Cập nhật ngày: 19/05/2020 - 08:54

BTNO - Chiều 18.5, UBND huyện Tân Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (Covid-19).

Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tân Biên chủ trì hội nghị.   

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, UBND huyện Tân Biên đã khẩn trương thành lập, củng cố Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Huyện đã thành lập 25 chốt kiểm soát y tế, 10 tổ tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát và đường mòn lối mở; đưa cách ly tập trung 95 người nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

Đại diện BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thăm, tặng quà một chốt chặn phòng chống dịch trên địa bàn huyện Tân Biên- Ảnh minh hoạ

Các trường hợp sai phạm, huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 102 trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đưa tin sai sự thật với số tiền hơn 125 triệu đồng.

Huyện cũng đã thành lập 2 cơ sở cách ly tập trung tại Trường tiểu học Khu dân cư biên giới Chàng Riệc và Trường tiểu học Tân Lập, thực hiện cách ly 344 người và cách ly tại Trung tâm Y tế huyện 6 người (tất cả đều đã được thoát cách ly).

Toàn huyện vận động quyên góp được gần 450 triệu đồng tiền mặt và lương thực, thực phẩm, trang thiết bị ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (trị giá hơn 150 triệu đồng); chi hỗ trợ cho hơn 4.300 đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid- 19 với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai nhiệm vụ thực hiện các giải pháp tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới, trong đó Ban chỉ đạo huyện cùng các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các cửa khẩu, biên giới, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp đưa tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân; tiếp tục đảm bảo trực, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó tốt với các tình huống có thể xảy ra.

Đức Thịnh


 
Liên kết hữu ích