Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019 

Cập nhật ngày: 25/10/2019 - 20:07

BTNO - Năm 2019, Ban Chỉ đạo 24 huyện Tân Biên tiếp nhận danh sách hơn 480 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện.

Sáng 25.10, Ban Chỉ đạo 24 huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 24 huyện Tân Biên đã triển khai đồng bộ cho các cấp, các ngành tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đã tiếp nhận danh sách hơn 480 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn các xã Tân Bình, Thạnh Tây, Tân Lập, Thạnh Bình và Mỏ Công.

Khu vực tập trung nhiều nguồn thông tin nhất là suối Cần Đăng (xã Thạnh Tây), nơi Trung đoàn 141 thuộc Quân đoàn 4 đóng quân và khu vực Bàu Sen (xã Tân Lập), nơi Trung đoàn 209, thuộc Quân đoàn 4 đóng quân. Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tổ chức 4 đợt khảo sát và khai quật một số điểm trên trên địa bàn 3 xã Thạnh Tây, Tân Lập, Tân Bình nhưng vẫn chưa phát hiện được hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1 Nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia (Đồi 82), là nơi chôn cất hơn 13.980 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4.120 hài cốt liệt sĩ đã được người thân đưa về quê an táng, còn 9.837 hài cốt liệt sĩ nhưng chỉ có 3.513 hài cốt có đủ họ tên, còn lại đang xác định danh tính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đức Thịnh