BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tạo môi trường lành mạnh, an toàn và thân thiện để trẻ em có cơ hội phát triển bình đẳng 

Cập nhật ngày: 02/06/2023 - 19:03

BTNO - Sáng 31.5, tại Nhà thiếu nhi huyện, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Tân Biên tổ chức lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Trao quà của UBND tỉnh, huyện cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức với các hoạt động thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên cùng với sự phối hợp của các cấp, ngành và nhân dân đối với hoạt động của thanh thiếu nhi, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm QPAN, chăm lo công tác an sinh xã hội tại các địa bàn biên giới, khó khăn.

Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Ban chỉ đạo kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan dành sự quan tâm, ưu tiên cho trẻ em. Đồng thời tạo môi trường lành mạnh, an toàn và thân thiện để trẻ em có cơ hội phát triển bình đẳng, hướng tới một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ.

Dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện trao tặng 100 phần quà cho thiếu nhi khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, Ban chỉ đạo huyện phối hợp địa phương thực hiện công trình thanh niên chuyển đổi số trao tặng 4 bộ máy vi tính, kết nối internet miễn phí tại văn phòng các ấp của xã Tân Bình, trị giá 36 triệu đồng; công trình thắp sáng đường quê dài 3 km tại ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc trị giá 16 triệu đồng; trao 1 con bò sinh sản trị giá 25 triệu đồng trong chương trình khởi nghiệp cho em Nguyễn Duy Quỳnh tại ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây.

Cùng ngày, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện ra quân hưởng ứng chiến dịch. Tại xã Thạnh Bình, Tân Phong Ban Chỉ đạo xã tổ chức thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc cắm hơn 600 lá cờ; trao tặng 145 phần quà cho thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng trị giá các công trình phần việc trong ngày ra quân hơn 198 triệu đồng và 150 ngày công lao động.

Duy Phú