BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Bế giảng lớp dạy nghề nuôi ong 

Cập nhật ngày: 19/06/2018 - 08:50

BTNO - Ngày 18.6, Hội Nông dân huyện Tân Châu phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ong miền Nam, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện tổ chức bế giảng lớp dạy nghề nuôi ong.

Ðến dự có ông Nguyễn Ðình Xuân- Bí thư Huyện uỷ Tân Châu.

Qua thời gian 4 ngày thực học và hơn 3 tháng thực hành nuôi thử nghiệm, đến nay đã có 28 học viên được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Tân Châu cấp giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Đình Xuân – Bí thư Huyện ủy Tân Châu trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Các học viên tham gia lớp học được giảng viên Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một số loài ong cho mật; tình hình nuôi ong trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; các lợi ích của nghề nuôi ong mật; tiềm năng và triển vọng; các nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của nghề nuôi ong mật; những đặc điểm cơ bản, kỹ thuật nuôi ong và khai thác sản phẩm; một số bệnh thường gặp và cách phòng trị…

Sau khi tham gia lớp học, đã có 10 người thực hiện nuôi ong với số lượng trên 20 thùng, sau 2 tháng đã thu hoạch trên 30 lít mật.

Chí Thành


Liên kết hữu ích