BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu, Bến Cầu, TP.Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10 

Cập nhật ngày: 21/10/2020 - 10:51

BTNO - Trong 2 ngày 19-20.10, Hội LHPN TP.Tây Ninh và các huyện Tân Châu, Bến Cầu tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10, trao vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo, khó khăn và trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các hội viên, phụ nứ.

* Chiều 20.10, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Tây Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệpụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020).

Lãnh đạo Thành phố Tây Ninh tặng hoa chúc mừng phụ nữ Thành phố.

Đến dự có ông Nguyễn Hồng Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Trung Chánh-Chủ tịch UBND Thành phố, các chị nguyên là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố qua các thời kỳ, các đại biểu nữ mạnh thường quân, nữ lãnh đạo doanh nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố ôn lại truyền thống kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có hơn 28.000 hội viên phụ nữ. Trong năm qua, Hội Phụ nữ phối hợp hỗ trợ vốn cho phụ nữ 50 tỷ đồng, giúp đỡ 45 chị khởi nghiệp, vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm thực hiện công tác an sinh xã hội hơn 5 tỷ đồng, hàng tháng chăm sóc 25 cháu có nguy cơ bỏ học.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố duy trì nhiều mô hình như: mô hình tuyến đường hoa, mô hình tiết kiệm xanh, tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo và tổ phụ nữ khu nhà trọ không vi phạm pháp luật; mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình 5 trong 1,…

Ông Nguyễn Hồng Thanh-Bí thư Thành ủy Tây Ninh phát biểu chúc mừng những thành tích Hội Liên hiệp phụ nữ và Phụ nữ Thành phố đạt được; đồng thời mong rằng trên bất kỳ cương vị nào các chị luôn phấn đấu nỗ lực hết mình xứng đáng với truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”.

Dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh khen thưởng 15 chị có thành tích trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2020.

Phương Ngân

* Trước đó, chiều 19.10, Hội LHPN huyện Bến Cầu cũng đã tổ chức buổi họp mặt chào mừng Kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và trao vốn hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trao tặng Kỷ niệm chương chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cán bộ Hội huyện Bến Cầu có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Bà Lưu Thanh Hằng-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Phan Văn Hòa-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu đến dự và phát biểu chúc mừng.

Tại buổi họp mặt các đại biểu được nghe bà Lê Thị Tuyền-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bến Cầu ôn lại truyền thống 90 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Bến Cầu có nhiều nổ lực thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ công tác Hội đề ra; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đã phối hợp vận động các nguồn lực trao tặng khẩu trang, tiền mặt, ủng hộ quà nhu yếu phẩm cho các lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, với tổng trị giá trên 860 triệu đồng; trao tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, người tàn tật, người bán vé số  bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị gần 200 triệu đồng;…góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Dịp này, Hội LHPN huyện Bến Cầu trao tặng hoa, quà cho các lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; Hội LHPN tỉnh Tây Ninh trao tặng vốn khởi nghiệp cho 1 hội viên phụ nữ nghèo, với số tiền là 5 triệu đồng; Hội LHPN huyện Bến Cầu đã vận động, trao vốn Dự án hỗ trợ sinh kế cho 10 hội viên, phụ nữ nghèo, với tổng số tiền là 50 triệu đồng; Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 10 cán bộ Hội ở huyện đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Quang Son

* Cũng trong chiều 19.10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Châu tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020). Bà Trần Thị Cẩm Vân-Trưởng Ban gia đình và phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh, ông Võ Quốc Thắng–Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Thành-Chủ tịch UBND huyện dự buổi họp mặt.

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thụy Phương Quyên–Chủ tịch Hội LHPN huyện đã ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020).

Riêng phụ nữ huyện Tân Châu qua  hơn 30 năm hình thành, Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của huyện nhà. Ở cương vị lĩnh vực nào, phụ nữ đều thể hiện đúng vị trí vai trò của mình, phấn đấu rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo trên các lĩnh vực ngày càng tăng. Hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ huyện không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm xây dựng các mô hình hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tăng cường hoạt động đối ngoại, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, huyện Tân Châu có 12 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam tặng  kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; Hội LHPN huyện Tân Châu trao vốn vay không lãi suất cho 15 chị em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 10 triệu đồng.

Đồng thời, trao tặng 20 suất học bổng Trần Thị Sanh mỗi suất 500 ngàn đồng cho các em học sinh nữ nghèo hiếu học; trao 30 phần quà cho 30 chị có hoàn cảnh khó khăn.

Chí Thành