BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Bị truy đuổi lạc tay lái lao xe vào thùng rác, làm 2 người tử vong  

Cập nhật ngày: 15/07/2021 - 11:34

BTNO - Ngày 14.7.2021, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự: Nguyễn Đắc Tiền (19 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà) và Nguyễn Đắc Tuấn (18 tuổi, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 21 giờ, ngày 13.7.2021, Công an huyện Tân Châu nhận được tin từ báo Công an xã Tân Hà trên địa bàn xảy ra vụ án làm 2 người tử vong. Công an huyện phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến ngay hiện trường điều tra, thu thâp chứng cứ để làm rõ vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13.7.2021, Phan Thanh Sơn (18 tuổi), Lữ Văn Hải (28 tuổi)  và Nguyễn Minh Trí (17 tuổi), cả ba cùng ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu điều khiển xe mô tô biển số 59N3–109.86 có mang theo hung khí đến quán cà phê K.T (ấp Tân Trung, xã Tân Hà) để chém nhóm thanh niên trong quán.

Khi đến quán, cả ba xông vào chém anh Diêm Đăng Quang Đức (16 tuổi, ngụ ấp Tân Cường, xã Tân Hà) làm anh này  bị thương. Khi phát hiện chém nhầm người, nên cả nhóm cùng nhau chở anh Đức đi bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Đắc Tiền.

Lúc này, L.T.M.V (14 tuổi) chứng kiến sự việc, nên điện thoại cho Nguyễn Đắc Tiền nói em ruột của Tiền bị chém ở quán K.T (V cũng nhìn nhầm người) và kêu Tiền đến quán. Nghe vậy, Tiền điều khiển xe mô tô biển số 70K1- 557.82 chở theo em họ là Nguyễn Đắc Tuấn đến.

Đối tượng Nguyễn Đắc Tuấn.

Khi gần đến quán, Tiền thấy Sơn chở theo Đức, Hải, Trí chạy về hướng UBND xã Tân Hà nên quay đầu xe đuổi theo. Phát hiện có người đuổi theo nên Sơn tăng ga bỏ chạy. Đến khu vực ngã tư Tân Hà, Tiền đuổi kịp và kêu Sơn dừng xe. Do Sơn không dừng, nên Tuấn ngồi sau dùng cây kiếm bằng gỗ đánh, làm Sơn lạc tay lái đụng vào thùng đựng rác để ở lề đường.

Tai nạn xảy ra làm Sơn và Hải tử vong, Trí và Đức bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện.

Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ Tiền và Tuấn bàn giao vụ việc cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh thụ lý điều tra làm rõ.

T. N – Minh Nhật