Anh Võ Anh Tài, ngụ ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Đông,
Tân Châu, cùng một số hộ dân có đất sản xuất quanh khu vực khai thác cát của
doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện (ấp 3, xã Suối Dây, Tân Châu), trước đây đã có
đơn gửi Báo Tây Ninh phản ánh tình trạng khai thác cát vô tội vạ của doanh
nghiệp này, gây ảnh hưởng xấu đến khu vực hai bên bờ sông (phía hạ nguồn) cũng
như chân cầu Tha La. Doanh nghiệp đã khai thác cát có độ sâu quá quy định, số
lượng ghe tải khai thác quá mức quy định trong ngày. Việc khai thác với công
suất quá lớn lại gần bờ, đã gây sạt lở nhiều diện tích đất sản xuất của người
dân nơi đây. Mặt khác, doanh nghiệp này còn có nhiều vi phạm về an toàn lao động
như: công nhân khai thác không được trang bị áo và phao cứu sinh, thời gian khai
thác trong ngày quá giờ quy định.
Theo chúng tôi được biết, việc khai thác cát của
DNTN Huy Thiện và phản ứng của người dân, trước đây vào cuối năm 2010 lãnh đạo
UBND huyện Tân Châu đã xem xét giải quyết. Huyện yêu cầu chính quyền địa phương
xã Suối Dây, các phòng chức năng, xác định lại mốc ranh giới được phép khai
thác, đồng thời giám sát chặt chẽ việc khai thác cát của doanh nghiệp này. Về
phía doanh nghiệp, UBND huyện cũng đã yêu cầu thực hiện nghiêm những quy định
của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản…
 |
Lại có nhiều phương tiện vào khai
thác tại những khu vực “yêu cầu tạm ngưng khai thác” |
Tuy nhiên ngay từ đầu năm 2011, doanh nghiệp này
lại tiếp tục khai thác làm sạt lở nhiều diện tích đất của người dân. Do vậy hơn
10 hộ dân kể trên lại lên tiếng kêu cứu. Ngày 23.3.2011, Sở Tài nguyên-Môi
trường tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra hiện trạng, triệu tập cuộc họp với sự tham
dự của chủ doanh nghiệp cùng một số hộ dân bị ảnh hưởng… Theo nhận định của một
thành viên đoàn kiểm tra thì “hiện trạng tại thời điểm kiểm tra, mực nước sông
Tha La đang hạ thấp, để lộ bờ sông có hiện tượng sạt lở đất”. Tại cuộc họp, một
số hộ dân trong khu vực đã phản ánh những bức xúc của mình. Ông Trần Minh Đường,
yêu cầu đoàn kiểm tra đo đạc lại vị trí ranh đất cho chính xác, để xác định khu
vực nào doanh nghiệp được cấp phép khai thác, nơi nào không? Còn nếu những hộ
dân trước nay đã bị hút cát lấn vào đất thì phải có sự thoả thuận để đền bù.
Chẳng hạn như trường hợp của bà Nguyễn Thị Khiêm, bà khẳng định rằng đất bà đã
bị “lấn” và bà yêu cầu ngưng ngay. Một số hộ khác cũng đã đề nghị lãnh đạo
chính quyền, cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết dứt điểm những kiến nghị
của bà con. Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Thiện, chủ doanh nghiệp Huy
Thiện cũng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định cắm mốc lại toàn bộ các toạ độ
quanh mỏ cát. Ông còn cam kết, nếu sau khi xác định khu vực khai thác mà doanh
nghiệp vẫn vi phạm đất dân, ông sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.
Theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, các hộ dân có
liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ đất để có cơ sở làm việc. Trước mắt,
đoàn đề nghị DNTN Huy Thiện tạm ngưng ngay việc khai thác ở các vị trí mà người
dân phản ánh, cho đến khi có ý kiến trả lời của cơ quan chức năng.
Tuy nhiên không lâu sau đó (ngày 30.3.2011), chủ
cơ sở lại cho nhiều phương tiện khai thác… Nhận được tin báo, UBND xã Suối Dây,
Tân Châu đã cử đoàn kiểm tra đến hiện trường. Lập biên bản, xác định có đến 4
chiếc ghe đang khai thác, trong đó có 3 ghe (đang hút cát) tại những nơi đã xảy
ra tranh chấp, khiếu nại mà trước đây cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu doanh
nghiệp phải tạm ngưng chờ xử lý. Cụ thể hơn, trong đó có 2 ghe đang khai thác
gần khu vực đất của bà Nguyễn Thị Khiêm, 1 ghe khác ở gần khu vực đất của ông
Trần Minh Đường. Đoàn kiểm tra, một lần nữa yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng
cam kết và trước mắt chỉ được khai thác cát ở khu vực giữa lòng sông… Mặc dù đã
bị lập biên bản vi phạm, nhưng ngay ngày hôm sau (tức 31.3.2011), doanh nghiệp
này lại triển khai đến 7 chiếc ghe để khai thác cát. Điều đáng nói là có 2 ghe
đang hút cát gần đất của bà Nguyễn Thị Ngọc Được, nơi trước đó không lâu, chính
quyền địa phương, cơ quan chức năng yêu cầu phải tạm ngưng chờ giải quyết…
Như vậy DNTN Huy Thiện đã không chấp hành nghiệm
thu yêu cầu của hai đoàn kiểm tra trước đây, của tỉnh, huyện và xã, ngang nhiên
cho phương tiện vào những khu vực chưa được phép khai thác cát. Do vậy những hộ
dân có đất sản xuất bị xâm hại, một lần nữa yêu cầu DNTN Huy Thiện thực hiện
đúng cam kết, hơn nữa chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng cần có
biện pháp xử lý mạnh tay hơn, bằng không cứ cam kết rồi lại tái phạm…
ThuỶ Tiên