Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu, Hòa Thành: Trao Huy hiệu 60, 55, 40 và 30 tuổi Đảng cho đảng viên 

Cập nhật ngày: 29/08/2020 - 14:59

BTNO - Ngày 28.8, huyện Tân Châu và Thị xã Hoà Thành tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại địa phương.

* Ông Nguyễn Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Tân Châu đã đến dự và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Kiềm  tại nhà riêng ở ấp 2, xã Suối Ngô.

Bí thư Huyện ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cường cùng lãnh đạo xã Suối Ngô trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Kiềm.

Đảng viên Nguyễn Thị Kiềm, sinh năm 1940, vào Đảng ngày 31.5.1961, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 2, thuộc Đảng bộ xã Suối Ngô.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Cường phát biểu chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của đảng viên Nguyễn Thị Kiềm đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời chúc đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Công Điều

* Cũng trong ngày 28.8, Thủy Hòa Thành tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ các phường Long Hoa, Hiệp Tân và hai xã Trường Đông, Trường Hòa.

Trao Huy hiệu 55, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đến dự có ông NguyễnVăn Phong-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, ông Trương Văn Hoàn–Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho ông Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 1944, quê quán huyện Dương Minh Châu) và ông Nguyễn Văn Gấm (sinh năm 1942, quê quán tỉnh Long An); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho ông Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1954, quê quán thị xã Hòa Thành); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho bà Nguyễn Thị Lượm (sinh năm 1962, quê quán thị xã Hòa Thành), ông Trần Văn Nấng (sinh năm 1961, quê quán thị xã Trảng Bàng) và ông Lê Minh Nhựt (sinh năm 1961, quê quán tỉnh An Giang).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Văn Phong ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, ông Phong mong muốn các đảng viên luôn khỏe mạnh, là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Võ Liêm