BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi người dân tham gia tích cực vào mặt trận chống ma túy 

Cập nhật ngày: 30/06/2023 - 08:06

BTNO - Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng, chống ma túy.

Huyện Tân Châu tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu Võ Hồng Sang kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức về hiểm họa ma túy, tham gia tích cực vào mặt trận chống ma túy ngay tại gia đình, địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống ma túy bằng ít nhất một việc làm thiết thực.

Chủ tịch UBND huyện Tân Châu nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa, là một trong những nguyên nhân chủ yếu phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình và tương lai của thế hệ trẻ. Vì vậy việc phòng chống ma túy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Trên địa bàn huyện Tân Châu có trên 300 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Đáng chú ý là người nghiện có ở mọi thành phần xã hội. Trong đó, trên 74% người nghiện ở độ tuổi từ 30 trở xuống.

Chí Thành