BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Khánh thành điểm dân cư liền kề Chốt dân quân Bàu Sen 

Cập nhật ngày: 08/05/2020 - 08:43

BTNO - Ngày 7.5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, huyện Tân Châu tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng 5 căn nhà thuộc điểm dân cư liền kề Chốt dân quân Bàu Sen, xã Tân Hà.

5 gia đình được thụ hưởng nhà tại điểm dân cư có 3 trường hợp là chiến sĩ dân quân thường trực, 1 trường hợp công an viên và 1 trường hợp là chỉ huy phó Ban CHQS xã có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà cho các gia đình.

Mỗi căn nhà có diện tích 66 m2, kiểu nhà một mái lợp tôn đóng trần, nền lát gạch men. Được biết, ngoài thụ hưởng nhà ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân, các hộ dân còn được cấp một phần đất ở là 500 m2; được đảm bảo cung cấp điện, nước sinh hoạt.

Tổng kinh phí xây dựng điểm dân cư trên 2 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh quân khu 7 trên 800 triệu đồng, ngân sách tỉnh trên 570 triệu đồng, ngân sách huyện 350 triệu đồng, Tập đoàn Viễn thông quân đội hỗ trợ 150 triệu đồng, Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh hỗ trợ 1.000 bao xi măng…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thành–Phó chủ tịch UBND huyện Tân Châu mong rằng các hộ gia đình được nhận nhà ở trong điểm dân cư liền kề chốt dân quân tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng dân quân để giữ vững biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tại buổi lễ khánh thành, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Tân Châu, Đảng ủy, UBND xã Tân Hà và các nhà tài trợ còn trao tặng nhiều phần quà như tivi, bàn ghế, nồi cơm điện, quạy máy và những vật dụng khác.

Chí Thành