BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Lục bình, rau nghể... đã “vượt” đập Tha La  

Cập nhật ngày: 27/02/2021 - 21:36

BTNO - Ngày 13.12.2020, Báo Tây Ninh Online có đăng bài “Nguy cơ lục bình, rau nghể xâm lấn hồ Dầu Tiếng”. Bài báo nêu tình trạng hai loại thực vật này từ hướng thượng nguồn trôi dạt về dày đặc phía trên đập Tha La (giáp ranh giữa thị trấn Tân Châu và xã Suối Dây, huyện Tân Châu), một số ít lục bình và rau nghể đã trôi qua phao đập đang “xẹp” hơi hướng về lòng hồ Dầu Tiếng.

Hiện tại, phía trên đập Tha La hầu như không còn nhiều lục bình, rau nghể. Ảnh chụp ngày 26.2.2020

Đến ngày 26.2.2021, lục bình và rau nghể phía trên con đập không còn nhiều. Ngược lại, phía dưới con đập hướng về hạ lưu hồ Dầu Tiếng thì lại dày đặc rau nghể và lục bình. Bênh cạnh đó, trên vùng đất bán ngập là sự phát triển lan rộng của cây mắt mèo. Riêng loại rau nghể sông, thân dây, rất dẻo dai, thường mọc thành từng khóm trôi nổi trên mặt nước, sinh sôi không kém gì lục bình.

Với thực trạng như trên, về lâu dài, các loại thực vật đang đề cập ở đây, có nguy cơ phát triển mạnh về hướng hồ Dầu Tiếng. Khả năng nhiều diện tích đất bán ngập và mặt nước thuộc khu vực này sẽ nhường chỗ cho cây mắt mèo, lục bình, rau nghể.

Cận cảnh lục bình và rau nghể cùng chen nhau phát triển mạnh.

Cây mắt mèo phát triển rất mạnh, có nguy cơ lan rộng trên vùng đất bán ngập.

Lục bình, rau nghể, cây mắt mèo có nguy cơ xâm lấn nhiều diện tích mặt nước và đất bán ngập thuộc hồ Dầu Tiếng.

Minh Quốc