BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Ban CHQS và Công ty CP cao su Tân Biên 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 08:09

BTNO - Sáng 30.3, Ban CHQS huyện Tân Châu và Công ty CP cao su Tân Biên sơ kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2021 - 2022 và triển khai phương hướng hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2023-2024.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2024.

Tham dự có Trung tá Võ Văn Thọ- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; Thượng tá Lê Phúc Diện- Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện; cán bộ, sĩ quan, QNCN các cơ quan, chiến sĩ Dân quân thường trực thuộc Ban CHQS huyện. 

Lãnh đạo Công ty cổ phần cao su Tân Biên có ông Trương Văn Cư- Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty; bà Lê Thị Bích Lợi- Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Trần Văn Toàn- Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Dương Tấn Phong- Phó tổng Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các nông trường, xí nghiệp, phòng, ban trực thuộc Công ty và cán bộ, CNVC, người lao động Công ty cổ phần cao su Tân Biên.

Thượng tá Lê Phúc Diện- Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện báo cáo kết quả hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2021-2022 cho biết, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, CNVC, người lao động và người dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; các quy định của đơn vị, của các công ty, nhà máy, nông trường và địa phương.

Phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn hoạt động vững mạnh, tích cực tham gia tốt các hoạt động kết nghĩa; xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thanh niên lực lượng vũ trang huyện thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên lực lượng vũ trang xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”; “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; “Thanh niên xung kích bảo vệ tài sản công ty”, cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; công tác huấn luyện quân sự nâng cao tham gia bắn đạn thật cho lực lượng DQTV từ năm thứ 2 trở lên, tổ chức huấn luyện đội ngũ tự vệ của công ty tham gia lễ ra quân huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh.

Đặc biệt hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng các văn bản công tác QPĐP, GDQP&AN; các văn kiện SSCĐ theo Thông tư 43/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã phối hợp tổ chức đưa cán bộ, công chức trong Công ty tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho công nhân, người lao động trong công ty…

Tại hội nghị, Ban CHQS huyện và Công ty cổ phần cao su Tân Biên ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2024 bao gồm: Phối hợp hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN và công nhân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, của ngành Cao su gắn với truyền thống cách mạng của quân và dân địa phương qua các thời kỳ.

Hỗ trợ địa phương trong xây dựng và thực hiện chiến lược quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận lòng dân, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác và đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên, người lao động.

Lãnh đạo 2 đơn vị quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các hoạt động kết nghĩa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức quần chúng trực thuộc hai đơn vị, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công ty.

 Hằng năm có các kế hoạch phối hợp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại đơn vị, công ty, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và công nhân lao động; hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vận động nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, thực hiện tốt các cuộc vận động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Nguyễn Chung (Ban CHQS huyện Tân Châu)


 
Liên kết hữu ích