BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Tây Ninh, năm học 2022 - 2023:

Tân Châu thể hiện sức mạnh 

Cập nhật ngày: 15/03/2023 - 07:59

BTN - Trận chung kết giải nam khối THCS giữa TP.Tây Ninh và Tân Châu diễn ra vô cùng kịch tính, kết thúc 2 hiệp đấu, 2 đội hoà nhau 3-3, phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận chung kết môn bóng đá nam khối THPT giữa 2 đội THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Hoàng Văn Thụ

Từ ngày 6-12.3 vừa qua, trên sân Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh diễn ra các trận so tài của môn bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Tây Ninh, năm học 2022-2023, thu hút 41 đội bóng đá nam và nữ thuộc 3 khối tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trong toàn tỉnh tham gia.

Ở giải nam khối TH, với 8 đội tham gia, cuộc đua đến chức vô địch diễn ra vô cùng hào hứng. Ở bảng A, với lực lượng mạnh và đồng đều, đội TH Tân Châu thi đấu thăng hoa, giành suất đầu tiên vào chung kết, sau khi đá bại đội hạng Ba năm trước Châu Thành ở bán kết với tỷ số 5-3.

Ở bảng B, với kỹ thuật khéo léo cùng lối chơi ấn tượng, đội Hoà Thành thi đấu nổi bật, toàn thắng ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đương kim vô địch TP. Tây Ninh; tiếp đó ở bán kết, đã “quật ngã” á quân năm trước Tân Biên với tỷ số 4-2, giành suất vào chung kết còn lại.

Trận chung kết khối TH giữa 2 đội Tân Châu và TX. Hoà Thành diễn ra hết sức giằng co và kịch tính. Với lối chơi đầy tự tin và ăn ý, các cầu thủ Tân Châu kiên trì bám đuổi, thực hiện thành công cú lội ngược dòng, thắng Hoà Thành với tỷ số 3-1, đoạt chức vô địch giải nam khối TH. Đồng hạng Ba là 2 đội Châu Thành và Tân Biên.

Ở giải nam khối THCS có 9 đội tham gia. Kết thúc vòng loại, ngoài á quân Gò Dầu duy trì được phong độ, giành quyền vào bán kết, thì cả 3 đội đạt thành tích cao năm trước là đương kim vô địch Hoà Thành, đồng hạng Ba Tân Biên và TX. Trảng Bàng đều không thể vượt qua vòng loại, phải nhường chỗ cho 3 gương mặt mới là TP. Tây Ninh, Châu Thành và Tân Châu.

Không chỉ xuất sắc vượt qua vòng loại, lọt vào bán kết, với sự vượt trội cả về đội hình và lối chơi, 2 đội TP. Tây Ninh và Tân Châu tiếp tục thi đấu thăng hoa, giành quyền vào chung kết sau khi cùng vượt qua 2 đội Gò Dầu và Châu Thành với cùng tỷ số 3-1. Trận chung kết giải nam khối THCS giữa TP.Tây Ninh và Tân Châu diễn ra vô cùng kịch tính, kết thúc 2 hiệp đấu, 2 đội hoà nhau 3-3, phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại. Với tâm lý vững vàng cùng khả năng dứt điểm tốt hơn, đội TP. Tây Ninh xuất sắc vượt qua Tân Châu với tỷ số 5-4, đoạt chức vô địch môn bóng đá nam khối THCS.

Khối THPT có sự tham dự của 8 đội bóng nữ và 16 đội bóng nam. Ở giải nữ, với đội hình khá đồng đều và biết phối hợp, đội hạng Ba năm trước là THPT Lê Hồng Phong thi đấu lấn lướt, xuất sắc cầm hoà ĐKVĐ Trần Đại Nghĩa ở vòng loại và đá bại á quân THPT Tây Ninh ở bán kết. Tiếp đó, trong trận chung kết, THPT Lê Hồng Phong vượt qua đối thủ khó chịu THPT Tân Châu với tỷ số sít sao 1-0, đoạt chức vô địch môn bóng đá nữ khối THPT. Thất bại trong trận chung kết, đội Tân Châu hạng Nhì; đồng hạng Ba là 2 đội THPT Dương Minh Châu và THPT Tây Ninh.

Ở giải nam, với số lượng tham gia đông đảo, các cuộc so tài diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều. Trong cuộc đua này, với đội hình đồng đều cùng lối chơi kỹ thuật và hiệu quả, đội hạng Ba năm trước Trần Đại Nghĩa đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, bất bại ở cả vòng loại, tứ kết và bán kết đều bằng các trận thắng thuyết phục. Trong trận chung kết gặp đối thủ mạnh THPT Hoàng Văn Thụ, dù sớm bị dẫn trước, tuy nhiên, với lối chơi đầy tự tin và ngoan cường, các cầu thủ THPT Trần Đại Nghĩa có cú lội ngược dòng ngoạn mục, thắng ngược đội THPT Hoàng Văn Thụ ở cuối trận, đoạt HCV.

Tuấn Anh