BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Xét xử lưu động 3 vụ án hình sự 

Cập nhật ngày: 24/07/2020 - 23:52

BTNO - Mới đây, tại xã Tân Thành, TAND huyện Tân Châu đã mở phiên toà xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Đánh bạc”.

* Vào lúc 16 giờ ngày 6.5.2020 Lâm Văn Tùng, Châu Văn Hiến, Dương Văn Thành và Nguyễn Văn Cưng (ngụ tại ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu) sử dụng xe mô tô đưa 5 người từ xã Tân Thành đến khu vực ấp Tân Khai (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), theo đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khi đến biên giới Campuchia, lực lượng chức năng phát hiện không cho nhập cảnh nên quay về Việt Nam thì bị Đồn biên phòng Chàng Riệc phát hiện.

Các bị cáo trong đường dây chở người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch.

Qua điều tra, Lâm Văn Tùng khai nhận từ tháng 12.2019 đến ngày 2.5.2020 đã 5 lần đưa, rước 6 người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch, nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng; mỗi lần đưa rước Tùng lấy tiền công 250.000 đồng mỗi người. Riêng ngày 2.5, Tùng cùng Hiến đã chở L.V.T là bệnh nhân thứ 315 dương tính với dịch bệnh Covid-19 và Đỗ Văn Phụng, nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam về xã Tân Thành với giá 1.500.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Lâm Văn Tùng, Châu Văn Hiến, Dương Văn Thành và Nguyễn Văn Cưng đã vi phạm về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tùng 6 năm tù giam, Châu Văn Hiến 5 năm 3 tháng tù giam, Dương Văn Thành và Nguyễn Văn Cưng 5 năm tù giam.

* Theo cáo trạng của Viện KSND Tân Châu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20.1, Lê Minh Nhớ cùng nhóm bạn đến ca hát tại quán karaoke ở ấp 2, xã Suối Ngô. Nhớ điện thoại cho Nguyễn Hào Ngọc Ẩn mang đến 1 bịch ma tuý dạng khay và 1 viên ma tuý dạng kẹo.

Được biết, Ẩn mua số lượng ma tuý nói trên từ Đặng Thị Minh Châu với giá 1,6 triệu đồng, đem bán cho Nhớ giá 1,7 triệu đồng. Lê Minh Nhớ cùng nhóm bạn bị CA bắt quả tang khi sử dụng trái phép ma tuý; còn Đặng Thị Minh Châu sau đó đã đến CA Tân Châu đầu thú.

Qua điều tra Châu và Ẩn đã bán ma tuý cho Nhớ 3 lần và CA đã tịch thu trên 9,4g ma tuý ketamin của các đối tượng. HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Minh Châu 8 năm tù giam, Nguyễn Hào Ngọc Ẩn 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

* Vụ án thứ ba, vào khoảng 9 giờ ngày 4.10.2019, tại ấp Tân Trung (xã Tân Thành, huyện Tân Châu), Dương Quốc Thái (sinh năm 1995, ngụ phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) điện thoại rủ Trần Khánh Hội đánh bạc dưới hình thức đá gà, đá xổ 10 ăn 9 với số tiền 5 triệu đồng. Khi Hội thắng được 100 triệu đồng thì bị CA phát hiện.

Trong quá trình điều tra, Dương Quốc Thái bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Quốc Thái 3 năm 6 tháng tù giam; đối với bị can Trần Quốc Hội đã bị truy tố xét xử xong vào ngày 27.5.

Thuỵ Thảo

Từ khóa
Lâm Văn Tùng