Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Hà: 15 năm dõi mắt biên cương 

Cập nhật ngày: 09/05/2022 - 21:37

BTNO - Cách đây hơn 15 năm, từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh, ngày 20.1.2006, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 61/QĐ-BQP, thành lập 4 đơn vị mới trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh, gồm các Đồn Biên phòng Suối Lam, Tân Hà, Tân Bình và Trung tâm Huấn luyện cơ động.

Phiên gác đêm của các chiến sĩ ở Chốt Bàu Đá - Đồn Biên phòng Tân Hà.

Sau hơn 1 năm làm công tác chuẩn bị, ngày 2.9.2007, Bộ Tư lệnh BĐBP chính thức trao Quân kỳ Quyết thắng cho chỉ huy của 4 đơn vị. Từ đó đến nay, cùng với 3 đơn vị còn lại, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà từng bước khắc phục khó khăn, bám đất bám dân, hoàn thành trọng trách bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Tân Hà đứng chân trên địa bàn ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 12,8km đường biên giới, trong đó có 8 cột mốc quốc giới. Địa bàn nội biên có 5 ấp với trên 2.083 hộ và hơn 8.403 nhân khẩu, đa số là người dân từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp.

Ngoại biên là xã Rung, thuộc huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum của Vương quốc Campuchia; đời sống nhân dân hai bên biên giới còn nhiều khó khăn, thường bị kẻ xấu lợi dụng để móc nối, mua chuộc, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới… tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định địa bàn do đơn vị phụ trách là trọng điểm, ngay sau khi công tác tổ chức biên chế trong đơn vị vừa ổn định, cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà đã đưa cán bộ xuống địa bàn, phát huy tối đa các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, phối hợp cùng các ban, ngành tại địa phương quyết tâm củng cố, xây dựng Tân Hà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, bám sát vào các kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đứng chân trên khu vực biên giới tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, mật phục, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 15 năm qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Tân Hà đã phối hợp cùng các ngành hữu quan đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ trên 120 vụ với khoảng 59 đối tượng; trong đó đáng chú ý có 1 vụ  vận chuyển trái phép 5,7kg ma tuý; bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển 9,4kg sừng tê giác, 1 vụ vận chuyển trên 100kg thuốc đông dược có chứa tiền chất gây nghiện, cùng hàng ngàn vụ buôn lậu xăng dầu, thuốc lá ngoại nhỏ lẻ qua biên giới, với trị giá hàng hoá trên 13 tỷ đồng.

Nhận xét về vai trò của những người lính biên phòng nơi đây, ông Cao Xuân Đức- Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hà nhấn mạnh: "Đồn với xã như một! Mọi hoạt động công tác lớn nhỏ hay khó khăn gì trên địa bàn biên giới chúng tôi đều chia sẻ, gánh vác với nhau, cùng bàn bạc, trao đổi thống nhất, phối hợp giải quyết kịp thời và dứt điểm các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động bất ngờ".    

Cũng theo ông Đức, nét nổi bật nhất trong công tác phối hợp giữa Đồn và xã trong suốt thời gian qua chính là công tác tuyên truyền. Đã có thời gian Tân Hà được xem là điểm nóng của tỉnh về vấn nạn mua bán, hút chích ma tuý, nên Cấp uỷ, BanChỉ huy Đồn Tân Hà cũng như cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn đề cao công tác tuyên truyền giáo dục cho quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức ngăn ngừa, bài trừ và tố giác tội phạm; nêu cao ý thức trách nhiệm của công dân vùng biên trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Đồn Biên phòng Tân Hà luôn quan tâm chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách quản lý.

Nhờ sự kiên trì dài hơi đó của cả hệ thống chính trị, đến nay, vùng biên Tân Hà dần trở thành một điểm sáng về phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp trên khu vực biên giới. Minh chứng rõ nét nhất là trong 2 năm qua (từ năm 2021 đến nay), trong lúc cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, thì tại vùng biên này, quân dân Tân Hà đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình, hoàn thành nhiệm vụ kép bằng con số đáng nể khi bắt giữ được 54 vụ/28 đối tượng, trong đó có 4vụ/12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, 46 vụ/7 đối tượng buôn lậu; 4 vụ/9 đối tượng vi phạm pháp luật khác.

Chưa dừng lại đó, những người lính trên đất Tân Hà còn tô đậm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nghĩa tình, như vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đồng bào nghèo biên giới hàng ngàn phần quà, tặng hơn 100 chiếc xe đạp cùng hàng trăm suất học bổng cho trẻ em vùng biên với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn Biên phòng Tân Hà nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo vượt khó, trong đó có 2 em ở địa bàn nội biên, 1 em trên địa bàn phía ngoại biên với số tiền hỗ trợ 6 triệu đồng/học sinh/năm. Trong mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị đưa về đồn nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo cho 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, 15 năm qua, Đồn Biên phòng Tân Hà đã được cấp trên ghi nhận bằng nhiều phần thưởng như: Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng nhiều bằng khen; Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh và UBND huyện Tân Châu khen thưởng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động công tác. Đơn vị có 7 lần được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; 5 lần được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến; 7 năm được Đảng uỷ BĐBP tỉnh công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Hà tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19.

Thượng tá Triệu Ngọc Am- Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn biên phòng Tân Hà chia sẻ: "15 năm chưa phải là dài, nhưng không phải là đơn giản khi hiểu hết tính chất phức tạp trên một vùng biên được xem là trọng điểm của tỉnh. Chính vì vậy, chúng tôi luôn xác định sự đoàn kết là yếu tố quyết định trong mọi nhiệm vụ, nếu đoàn kết tốt chúng ta sẽ huy động được sức mạnh lớn, có sức mạnh hẳn nhiên sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

Nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc còn nhiều cam go và thử thách phía trước, nhưng nhìn lại chặng đường 15 năm đã qua, chúng ta vững tin rằng, những chiến sĩ Biên phòng nơi đây luôn đồng tâm hiệp lực, đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lê Quân